Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Chủ Nhật, 24/06/2012, 09:47
Ngày 23/6, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị toàn quốc “Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” và sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí giữa Bộ TT&TT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW và hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị liên quan; người phát ngôn của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí TW và địa phương… Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn chủ trì hội nghị.

 Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và các vấn đề cần được xem xét, đánh giá; đặc biệt là tìm ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn, tồn tại. Cụ thể là việc thực hiện quy chế không đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc Quy chế, chưa thực hiện nghiêm việc tổ chức họp báo định kỳ.

Người phát ngôn đều kiêm nhiệm, thời gian đầu tư cho công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí không nhiều nên hiệu quả chưa cao; việc phối hợp giữa người phát ngôn và các cơ quan chức năng của Bộ, ngành, địa phương chưa tốt nên người phát ngôn bị động trong cung cấp thông tin; một số địa phương có tâm lý ngại tiếp xúc hoặc trả lời, thậm chí né tránh, khất lần những vấn đề liên quan đến địa phương mình, đặc biệt là những thông tin xung quanh các vụ việc tiêu cực, vi phạm...

Hội nghị cũng nêu lên trách nhiệm của các nhà báo phải chia sẻ khó khăn với người phát ngôn, tránh sự nôn nóng, căng thẳng không cần thiết. Nhất là khi được cung cấp thông tin phải đưa tin trung thực, khách quan, không làm sai lệch thông tin…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nhấn mạnh việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là rất cần thiết để đảm bảo quyền tự do ngôn luận của công dân và của báo chí. Đảm bảo sự công khai, minh bạch hóa thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước và những người có trách nhiệm trong hoạt động quản lý Nhà nước.

Việc thực hiện tốt Quy chế này đã tạo cơ hội cho báo chí, công chúng tiếp cận đầy đủ hơn những nguồn tin chính thống, hữu ích, tin cậy, chính xác nhất với những sự kiện, vấn đề nóng, nhạy cảm. Thứ trưởng lưu ý, mọi phát ngôn và thông tin trên báo chí phải đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu...

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cũng tán đồng ý kiến của các đại biểu kiến nghị, nên có người phát ngôn chuyên nghiệp ở các cơ quan hành chính Nhà nước, hạn chế tình trạng kiêm nhiệm, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả cung cấp thông tin.

Mỗi cơ quan hành chính nên thiết lập đường dây “nóng” để trong những trường hợp khẩn cấp, báo chí có thể liên lạc trực tiếp với người phát ngôn để thu thập thông tin được kịp thời, chính xác, tránh trường hợp phóng viên thu thập thông tin qua đường vòng, lãng phí thời gian và không đảm bảo tính thời sự của báo chí

Thân Lai
.
.
.