Tọa đàm tuyển tập thơ “Hở” của Nguyễn Thế Hoàng Linh

Thứ Hai, 19/09/2011, 21:52
Tuyển thơ 100 bài mang đậm âm hưởng triết lý vừa sâu sắc vừa nguyên bản về cuộc sống, tình yêu và cả những suy tư thời cuộc. Những khắc khoải sóng ngầm trong trái tim, sự cứu rỗi tâm hồn, và cả những nỗi niềm chua chát ngọt ngào của tình yêu… tất cả được nhà thơ trẻ Nguyễn Thế Hoàng Linh hăm hở giãi bày trong tuyển tập mới có tiêu đề nghe khá lạ: “Hở”.

Nguyễn Thế Hoàng Linh (sinh năm 1982) đã từng là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Năm thứ 3 đại học, Linh đã xuất thần sáng tác một loạt thơ và tuỳ ký, ngoài ra Nguyễn Thế Hoàng Linh còn là tác giả của tiểu thuyết “Chuyện của thiên tài” gây nhiều tiếng vang trên văn đàn và công chúng yêu văn học.

Nguyễn Thế Hoàng Linh được giới phê bình văn chương đánh giá cao và yêu mến gắn cho nghệ danh: “Thi tài tuổi 20” - với một cõi thơ cưu mang trí tuệ, hào phóng cảm xúc.  Nhà văn Hồ Anh Thái đã nhận xét: Thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh mang sắc vẻ trẻ trung nhưng cũng già dặn xa cách với những gì phù phiếm. Trẻ, nhưng đã sâu đậm những triết lý, giả định. Rõ nét nhất là những lý tưởng, khao khát được làm một cái gì đó lớn lao và khát vọng muốn được cống hiến, sáng tạo. Đến với tuyển thơ “Hở”, độc giả sẽ cùng trải nghiệm và cảm nhận rõ tố chất thi tài, hiền triết trong mỗi câu chữ…

Buổi tọa đàm diễn ra vào lúc 18h00 thứ Ba  ngày 20/9/2011 tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, 24 Tràng Tiền (Hà Nội) với sự góp mặt của các diễn giả là: PGS TS nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Thái (Chủ nhiệm bộ môn Văn hóa truyền thông - ĐH Quốc Gia), Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và tác giả tập thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh

Nhật Huy
.
.
.