Tọa đàm “Báo chí tuyên truyền văn học nghệ thuật”

Thứ Bảy, 11/01/2014, 13:48

Chiều 10/1, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật (LLPBVHNT) TW đã tổ chức buổi tọa đàm Báo chí tuyên truyền văn học nghệ thuật qua 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa 8). Đến dự có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, TBT Báo Nhân dân; đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên TW Đảng, Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; TS. Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW; ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, Bộ Công an; Trung tướng Lê Phúc Nguyên, TBT Báo QĐND; đại diện các hội chuyên ngành, các cơ quan báo, chí…

PGS.TS. Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng LLPBVHNT cho biết tình hình hoạt động báo chí tuyên truyền VHNT thời gian qua: Số lượng ấn phẩm, lượng phát hành của báo chí văn nghệ ngày càng phát triển; các hoạt động VHNT được cập nhật, đậm nét và tác động trực tiếp đến đời sống tinh thần toàn xã hội. VHNT đã phản ánh kịp thời, sinh động đời sống hiện thực, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách con người; góp phần tích cực, hiệu quả trong đấu tranh chống lại các luận điệu trái với đường lối văn nghệ của Đảng, phê bình, uốn nắn những hiện tượng văn nghệ không lành mạnh.

Tuy nhiên, PGS.TS. Đào Duy Quát cũng chỉ ra: Một số báo chí, chuyên trang, chuyên mục VHNT còn giới thiệu, công bố, truyền bá một số ấn phẩm VHNT chạy theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng. Thậm chí, còn đăng tải, quảng bá một số tác phẩm chất lượng kém, gây phản cảm trong công chúng, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần, nhất là thế hệ trẻ.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng LLPBVHNT ghi nhận các ý kiến trao đổi tại buổi tọa đàm: Hội đồng sẽ chủ động cung cấp thông tin đều cho báo chí; mở nhiều lớp tập huấn cũng như mở rộng giao lưu giữa Hội đồng với cơ quan báo đài và các hội chuyên ngành. Tăng cường bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên VHNT, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Phối hợp với các báo đài để nâng cao chất lượng hoạt động LLPB, nhằm tác động đến đội ngũ văn nghệ sĩ và công chúng

Dạ Miên
.
.
.