Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Thứ Năm, 26/08/2010, 15:03
Sáng 24/8, Cục Điện ảnh (Bộ VH, TT&DL) đã tổ chức họp báo, giới thiệu Tuần phim kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo ông Lê Ngọc Minh, Cục phó Cục Điện ảnh: Tuần phim sẽ được chiếu rộng rãi các phim "Đừng đốt", "Nhìn ra biển cả", "Được sống", "Chớp mắt cùng số phận", "Sinh mệnh" v.v… và các phim tài liệu: "Bước ngoặt", "Thời cơ thần tốc", "Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai", "Lê Trọng Tấn một đời trận mạc", "Bài ca trên đỉnh Tà Lùng" v.v…

Cục Điện ảnh cũng chỉ đạo: căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, các công ty điện ảnh, phát hành và chiếu bóng các tỉnh, thành phố liên hệ với FAFILM Việt Nam tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng… chủ động khai thác các chương trình phim truyện, phim tài liệu do Cục Điện ảnh cung cấp, chọn ra những bộ phim có nội dung chủ đề phù hợp để phục vụ nhân dân.

Ngoài các buổi chiếu phim tại rạp, Tuần phim sẽ được lưu ý đến phục vụ khán giả vùng sâu, vùng cao, biên giới hải đảo, các lực lượng vũ trang ở địa phương.Nhân dịp này, Cục Điện ảnh cũng ra mắt bộ phim truyện "Hoa đào" (biên kịch: Nguyễn Thị Hồng Ngát, đạo diễn: Nguyễn Thế Vinh) do Hãng Phim truyện I sản xuất.

* Hãng phim Tài liệu và Khoa học TW sẽ tổ chức chiếu miễn phí 4 bộ phim mang chủ đề về Hà Nội, bắt đầu từ 19h ngày 30/8 tại Phòng chiếu Hãng phim  465, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Đó là các phim "Ngày độc lập 2/9/1945" (đạo diễn Phạm Kỳ Nam, sản xuất: 1975). Bộ phim được làm từ những thước phim tư liệu quý giá ghi lại những phút giây lịch sử 2-9-1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra cho dân tộc Việt Nam một kỷ nguyên mới.

Bộ phim "Những người cùng thế hệ" (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Thước; biên kịch: Dương Trung Quốc; quay phim: Hoàng Dũng) nói về những người Hà Nội đã cùng góp phần làm nên lịch sử trong 2 cuộc kháng chiến và xây dựng Thủ đô văn minh, dân chủ, giàu mạnh. "Thành phố bên sông Hồng" (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Như Vũ; biên kịch: Phan Thanh Tú; quay phim: Trịnh Quang Tùng - NSƯT Nguyễn Đình Thành), đi sâu về quá trình hình thành và phát triển của Hà Nội qua nghìn năm lịch sử gắn liền với sông Hồng và ngày nay, vị thế của dòng sông ngày càng trở nên quan trọng, đòi hỏi phải có một quy hoạch xây dựng thành phố bên sông xứng tầm.

Bộ phim "Văn Miếu - Quốc Tử Giám" (đạo diễn: NSƯT Nguyễn Văn Hướng; biên kịch: NSƯT Lại Văn Sinh; quay phim: NSƯT Hoàng Ngọc Dũng), tôn vinh những giá trị lớn lao của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, trong gần 1.000 năm qua vẫn sừng sững là một biểu tượng của truyền thống khuyến học, hiếu học, tôn sư trọng đạo

Thanh Hằng
.
.
.