Tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 phong phú và hấp dẫn hơn

Thứ Ba, 11/02/2014, 11:59
Ngày 10/2, Hội Nhà văn Việt Nam TP HCM cho biết, thay vì phải tìm kiếm địa điểm tổ chức Ngày thơ Việt Nam như nhiều năm trước, Ngày thơ Việt Nam Xuân Giáp Ngọ 2014 được tổ chức long trọng ngay tại tòa nhà trụ sở Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, 81 Trần Quốc Thảo, quận 3. Đây cũng được coi là hoạt động chính thức khởi động của các Hội âm nhạc, Điện ảnh, Múa và Tuần báo Văn Nghệ tại tòa nhà mới được thành phố đầu tư xây dựng này.

Kết hợp với chủ đề chung của cả nước là “Từ Điện Biên đến Trường Sa: Trách nhiệm trước chủ quyền đất nước”, Ngày thơ Việt Nam 2014 tại TP Hồ Chí Minh diễn ra trong 2 ngày 14/2 và 15/2 với quy mô lớn hơn, nội dung phong phú, mới hơn so với các năm trước. Điểm nhấn chính là đêm thơ Nguyên Tiêu với chương trình sân khấu hóa, “kể chuyện” bằng... thơ về thành phố trong quá khứ kháng chiến anh hùng, trong lao động, xây dựng, bảo vệ đất nước. Đây cũng là lần đầu tiên có biểu diễn thơ tại TP HCM.

14 nhà thơ thuộc nhiều thế hệ cùng đọc thơ, giao lưu với bạn đọc: nhà thơ Quang Chuyền, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, các nhà thơ Trương Nam Hương, Tôn Nữ Thu Thủy, Phạm Thị Ngọc Liên, Lam Giang, Insara (người dân tộc Chăm), Lương Định (người dân tộc Tày), Bùi Nguyễn Trường Kiên, Ngô Thị Ý Nhi, Lê Hải, Minh Đàn, Vương Chi Lan, Kiều Mai Ly. Xen kẽ với các tiết mục thơ còn có rất nhiều tiết mục: Múa sen, biểu diễn âm nhạc, nhạc phổ thơ...

Hoạt động của các “lều thơ” thuộc các câu lạc bộ thơ hứa hẹn nhiều thú vị cho Ngày thơ Việt Nam tại TP HCM.

Trước đó, hàng loạt các hoạt động, sân chơi dành cho các nhà thơ, người yêu thơ được tổ chức xuyên suốt từ sáng 14/2: giới thiệu các tác phẩm thơ tiêu biểu của nhiều thế hệ nhà thơ thành phố, các bài hát phổ thơ hay được sáng tác trong năm 2013, gặp gỡ giao lưu, trình diễn nghệ thuật của 20 câu lạc bộ thơ của các quận, huyện và 2 trường đại học trên địa bàn thành phố, các lều thơ, không gian cho những thể nghiệp trong sáng tạo của các nhà thơ trẻ nhằm mở rộng phương thức sáng tạo, đưa thơ đến với công chúng, triển lãm thi phẩm, viết thư pháp, tranh thơ, phát hành thơ...

N.Hoa
.
.
.