Tiểu thuyểt Pháp “Bản di chúc cuối cùng” đoạt giải thưởng lớn Văn chương Cảnh sát 2005

Thứ Ba, 29/11/2005, 08:00

Theo AFP, ngày 7/12 tại Thư viện Văn chương cảnh sát Bilipo sẽ diễn ra lễ trao Giải thưởng lớn Văn chương cảnh sát 2005 trong lĩnh vực tiểu thuyết Pháp. Cuốn sách vừa được chọn ra ngày thứ năm 24/11 cho giải thưởng này là tác phẩm "Bản di chúc cuối cùng" (Le Dernier Testament) của nhà văn Philip Le Roy.

Philip Le Roy sinh năm 1962 tại Toulouse, lừng danh là một người mê võ thuật và các bộ phim hình sự, hành động của những đạo diễn như Hitchcock, Kibrick, De Palma hay Tarantino... Trước khi trở thành người viết văn chuyên nghiệp, ông từng nhiều năm viết kịch bản cho các videoclips và phim. Ông từng cho ra đời hai bộ tiểu thuyết kinh dị là "Chỉ dành cho người lớn" (Pour adulte seulement, năm 1998) và "Sự che giấu nguy hiểm" (Couverture dangereuse, 1999). Tập tiểu thuyết "Bản di chúc cuối cùng" được nhà xuất bản Au Diable Festament ấn hành, có cốt truyện cực kỳ hấp dẫn, diễn ra từ những năm 70 sau CN tới những năm đầu thế kỷ XXI...

Giải thưởng lớn Văn chương cảnh sát do nhà báo, bình luận viên kiêm dịch giả Maurice-Bernard Endrèbe lập ra năm 1948 và được coi là một trong những giải thưởng có uy tín nhất trong lĩnh vực này. Hội đồng xét giải bao gồm những nhà văn và nhà phê bình văn học có uy tín, mỗi năm xét trao cho một tác giả Pháp và một tác giả nước ngoài. Tháng 4/2005, Giải thưởng lớn Văn chương cảnh sát 2005 đã được xét trao cho nhà văn Scotland Ian Rankin với tiểu thuyết "Cái chết của linh hồn" (La Mort dans l'âme).

Sang năm tới, theo quy định mới của Ban giám khảo, tên họ nhà văn Pháp và nhà văn nước ngoài được nhận Giải thưởng lớn Văn chương cảnh sát sẽ được cùng công bố vào ngày 29/9. Trong danh sách những nhà văn Pháp được nhận giải thưởng này có những tên tuổi lừng lẫy như Georges Simenon (1963), Didier Daeninckx (1984), Leo Malet (1991), Jean-Patrick Manchette (1992), Frederic Dar, Sebastian Japrisot (1993), Pascal Dessaint (1999)... Còn trong số những nhà văn các nước khác từng được nhận Giải thưởng lớn Văn chương cảnh sát có Mary Higgins Clark (1980), Frederick Forsyth (1983), Tony Hillerman (1987), James Lee Burke (1992), Michael Connelly (1999)..

Trần Hoàng
.
.
.