Thưởng tiền có điều kiện

Thứ Tư, 29/09/2004, 18:15
Trong đời sống và trên truyền hình có nhiều cuộc thi với giải thưởng hậu hĩnh. Nhưng lâu nay, người ta chỉ trao cho người giành chiến thắng mà quên đặt bất kỳ một điều kiện nào. Đành rằng tiền vào túi ai người đó toàn quyền sử dụng nhưng kèm theo điều kiện vẫn hơn.

Các cuộc thi tài hiện nay thật muôn màu muôn vẻ. Chỉ sợ mình không có khả năng gì đặc biệt chứ không sợ thiếu sân chơi để bộc lộ năng khiếu. Trên truyền hình có các cuộc thi về tri thức như  "Đường lên đỉnh Olympia", "Hành trình văn hóa".... Cuộc thi tài năng nghệ thuật như “Sao Mai - Điểm hẹn”. Cả những cuộc thi vừa cần tới những kiến thức nhất định, vừa dựa vào sự "ăn ốc đoán mò" như "Chiếc nón kỳ diệu" hay chương trình “Hãy chọn giá đúng” đang rất hào hứng trên VTV3. Báo Tiền Phong thì có cuộc thi Hoa hậu Việt Nam...

Giải thưởng trong các cuộc thi thường có giá trị rất cao, "tiền tươi, thóc thật" nhờ nguồn tài trợ lớn. Điều này cũng có thể coi như biểu hiện mới của cuộc sống văn minh hiện đại đang trở nên khá giả và vui vẻ hơn. Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc cần phải suy nghĩ về cách trao và mục đích những giải thưởng như thế.  

Liệu có nên lúc nào cũng chỉ là những món tiền được xuất ra một cách vô điều kiện như trong phần lớn các cuộc thi hiện nay? Đành rằng, tiền vào túi ai thì người ấy có toàn quyền sử dụng theo nhu cầu của mình, nhưng nên chăng ban tổ chức các cuộc thi cũng cần phải suy nghĩ tới tính giáo dục của việc tiêu những khoản tiền thưởng đó, nhất là ở những cuộc thi quan trọng, tầm cỡ.  

Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã làm một việc rất hay khi treo giải thưởng lớn (trị giá tới 35 nghìn USD) là một học bổng du học.

Trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ vừa tổ chức mới đây, khoản tiền thưởng 50 nghìn USD dành cho người đoạt vương miện là cô Deidre Downs cũng kèm theo điều kiện bất di bất dịch: Mỹ nhân phải sử dụng toàn bộ số tiền để đi học đại học, chứ không được dùng để mua mỹ phẩm hay chỉnh trang nhan sắc!

Cái đẹp hình thể ở mức hoàn hảo đã là của quý rồi, nhưng càng quý hơn khi hoa hậu có đủ tri thức vươn lên đời sống trí tuệ và tâm hồn ngang tầm với nhan sắc của mình. Giá như Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng học tập kinh nghiệm này thì hay biết mấy

Vũ Anh
.
.
.