Thực hư chuyện HLV Kim Hằng rời đội HUDA - Huế

Thứ Tư, 08/06/2005, 07:23

Những ngày gần đây có nhiều tin đồn xung quanh việc HLV Kim Hằng rời đội bóng HUDA - Huế. Có tin cho rằng, ông Hằng ra đi là vì bị bệnh ung thư và nhiều bệnh nan y tế nhị khác. Đồng thời, do mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" với đội bóng và lãnh đạo Sở Thể dục - thể thao Thừa Thiên - Huế...(?).

Ông Ngô Văn Trân - Giám đốc Sở Thể dục - thể thao Thừa Thiên - Huế đã bác bỏ tin đồn thất thiệt, suy diễn trên, khẳng định quan hệ giữa ông Hằng với đội bóng và lãnh đạo Sở Thể dục - thể thao là rất tốt; tình hình sức khỏe của ông Hằng có giảm sút nhưng không đến mức nghiêm trọng như những gì người ta đồn thổi.

Ông Trân cho biết thêm, HLV Kim Hằng đã 3 lần có đơn xin từ chức, lý do bận công việc gia đình, bị áp lực thăng hạng căng thẳng từ cổ động viên, khán giả và cả vấn đề sức khỏe. Lãnh đạo Sở và Đoàn Bóng đá tỉnh Thừa Thiên - Huế hôm 6/6 đã chính thức chấp thuận lời đề nghị từ chức của ông Kim Hằng

Thanh Bình
.
.
.