Thừa Thiên Huế: Du lịch bằng thuyền Kayak và xe đạp

Thứ Hai, 07/06/2010, 13:47
Sáng 5/6, trong khuôn khổ Festival Huế 2010, Công ty TNHH Lữ hành Hương Giang đã giới thiệu với du khách đến Huế sản phẩm du lịch mới - chèo thuyền Kayak khám phá sông Hương và đạp xe chiêm ngưỡng cố đô Huế.

Mở đầu, du khách đạp xe 5 cây số dọc hai bờ sông Hương, từ đầu đường Lê Lợi qua cầu Tràng Tiền, Kỳ đài, quảng trường Ngọ Môn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kinh thành Huế, khám phá khu nhà vườn tại Phú Mộng - Kim Long, thăm chùa Thiên Mụ. Và từ bến thuyền Thiên Mụ, du khách chèo thuyền Kayak xuôi bờ sông Hương qua các di tích Phu Văn Lâu, Nghênh Lương Đình...

Tiếp đó, du khách cập bến tại bến đò Tiên Nộn, đối diện phố cổ Bao Vinh và đạp xe chừng 3 cây số theo con đường rợp bóng cây xanh đến làng nghề làm tranh dân gian làng Sình, thăm nhà ông Kỳ Hữu Phước - một nghệ nhân làm tranh dân gian nổi tiếng ở Huế. Tại đây, du khách có dịp thưởng lãm, tận mắt chứng kiến nghệ nhân và các thành viên trong gia đình vẽ các tác phẩm bằng các dụng cụ và chất liệu dân gian...

Thanh Bình
.
.
.