Thừa Thiên - Huế khai hội “Sóng nước Tam Giang”

Thứ Năm, 01/05/2014, 15:32
Tối 30/4, lễ hội “Sóng nước Tam Giang” do UBND huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế) tổ chức đã được khai mạc trên sân khấu nổi ở bến đò Cồn Tộc - phá Tam Giang, thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương dự lễ.

Lễ hội “Sóng nước Tam Giang” được tổ chức 2 năm một lần với nhiều hoạt động sôi nổi, gồm: Hội chợ giới thiệu sản phẩm các làng nghề truyền thống mây tre Bao La; bún Ô Sa; nước mắm Tam Giang... cùng các hoạt động đua ghe; biểu diễn máy bay mô hình trên phá Tam Giang; thi thả diều.

Lễ hội Sóng nước Tam Giang thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến dự lễ.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho biết: “Lễ hội Sóng nước Tam Giang được tổ chức để quảng bá những nét văn hóa đặc trưng và giới thiệu sản vật của địa phương đến du khách. Đặc biệt trong đó có lễ tế Bà Tơ, nhằm tưởng nhớ người phụ nữ họ Trần ở làng Bác Vọng có công cứu Chúa Nguyễn thoát nguy trong một lần vượt phá Tam Giang”.

Ngư dân Quảng Điền giới thiệu các sản vật địa phương đến du khách tại lễ hội.

Lễ hội “Sóng nước Tam Giang” diễn ra đến hết ngày 2/5

Lê Anh
.
.
.