Thừa Thiên - Huế: Triển lãm lưu động “Đặc trưng văn hoá các dân tộc Việt Nam”

Thứ Ba, 30/05/2006, 08:25

Trong hơn 400 hiện vật triển lãm, rất nhiều hiện vật của các vùng văn hóa Trường Sơn - Tây Nguyên, Tây Bắc, Đông Bắc, thể hiện đậm đà bản sắc của các vùng dân tộc Việt Nam qua thực tiễn lao động sản xuất, sinh hoạt lễ hội, trang phục, nhạc cụ, sản xuất kinh tế, cư trú…

Kỷ niệm 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Festival Huế 2006, Bảo tàng lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức đợt triển lãm lưu động với chủ đề "Đặc trưng văn hóa các dân tộc Việt Nam" tại huyện A Lưới.

Tại đợt triển lãm ở A Lưới, Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng đã kết hợp tổ chức lễ trao bằng công nhận di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia "Động Tiên Công, Động A So" và di tích cấp tỉnh "Địa đạo A Don - Trụ sở Đài phát thanh giải phóng Huế".

Sau triển lãm tại A Lưới ngày 19/5, đợt triễn lãm sẽ kéo dài đến hết Festival 2006 (12/6/2006) tại TP Huế và các huyện vùng cao của tỉnh Thừa Thiên - Huế

T.B.
.
.
.