Thừa Thiên - Huế: Triển lãm cổ vật Phật giáo Phú Xuân tại Liễu Quán

Chủ Nhật, 10/05/2009, 11:16
Chiều 4/5, tại Trung tâm Phật giáo Liễu Quán - Huế đã khai mạc triển lãm cổ vật với chủ đề Di sản văn hóa Phật giáo Phú Xuân (trong khuôn khổ chào mừng tuần lễ Phật đản Phật lịch 2553 tại TP Huế).

Triển lãm đã giới thiệu hàng trăm văn vật Phật giáo có niên đại từ 1945 trở về trước, gồm vật phẩm do người Việt Nam chế tạo trong nước như các cổ vật gốm hoa nâu triều đại Lý Trần dùng hoa sen làm đồ trang trí; vật phẩm do người Việt gửi kiểu mẫu đặt làm ở nước ngoài mang về (đề tài trang trí là phong cảnh chùa chiền, thơ văn chữ Nôm của các tác giả Việt Nam) và vật phẩm của người nước ngoài du nhập vào Việt Nam qua con đường truyền giáo, giao lưu văn hóa, thương mại (như tượng Phật, Bồ tát được chế tác tại các nước trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia).

Những cổ vật này do các nhà nghiên cứu cổ vật Trần Đình Sơn (TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hữu Thông (Giám đốc Phân viện Nghiên cứu Văn hóa miền Trung) sưu tập.

Ngoài ra, triển lãm còn có nhiều bản dập và ảnh chụp văn bia của di tích lăng mộ thuộc thế kỷ XVII - XVIII ở địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam, do Nhóm nghiên cứu khoa học trẻ thuộc Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế phát hiện, sưu tầm và khảo tả bằng phim ảnh, bản vẽ,…

Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2553 tại Huế diễn ra từ ngày 2 đến 9/5 (từ ngày mồng 8 đến 15/4 âm lịch).

Nhiều hoạt động nổi bật trong tuần lễ như: trang trí thuyền hoa, phóng sanh đăng trên sông Hương, hội chợ ẩm thực chay, văn nghệ, trang trí đường phố và Lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế đến chùa Từ Đàm....

Đài Trang
.
.
.