Thừa Thiên - Huế: Phát hiện 1 trong tám bức tượng Bát tiên tại cung An Định

Thứ Ba, 12/08/2008, 08:27

Tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, nhóm công nhân thi công công trình thoát nước ngầm ở Khải Tường Lâu, cung An Định vừa tìm thấy bức tượng Bát tiên bị mất đầu nằm sâu dưới lòng đất.

Chiều cao còn lại của bức tượng này là 90cm, vòng bụng 85cm, tượng được làm bằng thạch cao, bên trong có khung cốt thép, bên ngoài có khoác chiếc áo với nhiều chi tiết mang dáng dấp bộ trang phục đại triều của quan văn thời Nguyễn.

Theo các nhà chuyên môn, đây chính là một trong tám bức tượng Bát tiên vốn được dựng tại đình Trung Lập, phía trước tòa Khải Tường Lâu (hướng ra phía sông An Cựu) của cung An Định, được đắp dựng và hoàn thành năm 1919 (thời vua Khải Định).

Việc phát hiện bức tượng này sẽ góp phần quan trọng cho công tác nghiên cứu, phục hồi một cách hoàn chỉnh biệt cung An Định. Hiện bức tượng này được lưu giữ và trưng bày tại cung An Định

Đài Trang
.
.
.