Thừa Thiên - Huế: Điều chỉnh mức thu phí tham quan di tích lịch sử, văn hóa

Thứ Bảy, 25/10/2014, 06:56
Sáng 24/10, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ I, nhiệm kỳ 2011-2016 và tiến hành thông qua mức thu phí tối đa tham quan các di tích lịch sử, văn hóa thuộc quần thể di tích Cố đô Huế (giai đoạn 2015-2020, áp dụng đối với du khách nước ngoài và Việt Nam).

Cụ thể, phí tham quan Hoàng Cung (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) được điều chỉnh tối đa lên mức 210.000 đồng/người lớn; 60.000 đồng/trẻ em. Ngoài ra, phí tham quan khu di tích gồm các lăng tẩm như: Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh, Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định... cũng được điều chỉnh từ 70.000 đến 150.000 đồng/người lớn; 20.000 đến 40.000 đồng/trẻ em và bắt đầu áp dụng từ ngày 1/4/2015

L. Anh
.
.
.