Thừa Thiên - Huế: Công nhận 3 di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh

Thứ Hai, 08/10/2007, 11:22
Sáng 6/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế đã diễn ra lễ trao bằng chứng nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho 3 di tích.

Trong số đó, có di tích Tòa khâm sứ Trung Kỳ (khu vực Trường Đại học Sư phạm Huế) nơi Bác tham gia biểu tình chống chính sách thuế của chính quyền thực dân, và am Bà ở xã Phú Dương (huyện Phú Vang) gắn liền với khu lưu niệm Bác Hồ thời niên thiếu.

Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên - Huế công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật đối với khu nhà rường - vườn Lạc Tịnh số 65 Phan Đình Phùng, TP Huế. Đây là khu nhà rường - vườn tương đối tiêu biểu và nguyên vẹn trong hệ thống nhà rường - vườn truyền thống nổi tiếng của Huế

Viết Nam
.
.
.