Thủ môn Dương Hồng Sơn bị nghi ngờ "bán độ"

Thứ Sáu, 29/04/2005, 07:57

Với bàn thua "bất thường" ở trận gặp Đồng Tháp trong khuôn khổ lượt 11 V.League 2005, thủ môn Dương Hồng Sơn của đội SLNA bị dư luận "đặt vấn đề". Thực tế, CLB SLNA cũng đã có văn bản gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề nghị hoãn triệu tập Dương Hồng Sơn vào đội tuyển để ở lại CLB kiểm điểm về bàn thua này.

Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng, thì lãnh đạo đội SLNA nghi ngờ Hồng Sơn có dính líu tới tiêu cực và nhiều khả năng cầu thủ này sẽ phải nhận một án kỷ luật rất nghiêm khắc, vì đây không phải là lần đầu Sơn mắc lỗi "lạ thường" như vậy.

Tuy nhiên, trong văn bản báo cáo về BTC giải, 2 giám sát trận đấu Đồng Tháp-SLNA là Nguyễn Hữu Bàng và Phạm Chu Thiện đều không ghi rõ chính kiến của mình về trường hợp để thua của Hồng Sơn.

BTC giải cũng chưa thể hiện bất kỳ một chính kiến hay đánh giá nào về trường hợp này. Theo Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi, thì ngay sau trận đấu, ông Bàng đã gọi điện báo cáo và nói rõ là Hồng Sơn để thua "ngớ ngẩn", còn việc không ghi vào báo cáo là "quyền của giám sát". Ông Khôi cũng khẳng định việc xử lý Dương Hồng Sơn, BTC sẽ… đợi CLB làm trước: "Chúng tôi đã cử cán bộ về Nghệ An để trao đổi với lực lượng an ninh địa phương về trường hợp của Sơn. Tuy nhiên, đây là lỗi của riêng một cá nhân, chứ không phải toàn đội nên BTC phải để CLB xử lý trước. Nếu SLNA có yêu cầu, chúng tôi sẽ vào cuộc"

Bảo Hân
.
.
.