Biển Hải Tiến 2018:

Khu du lịch Hải Tiến: Hút du khách bằng nhiều trò chơi dân gian

Thứ Hai, 23/04/2018, 20:28
Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018 sẽ có nhiều hoạt động mới mới để thu hút du khách như: Giải bóng chuyền mùa xuân Cúp Delta; giải Tennis Hải Tiến năm 2018, các trò chơi, trò diễn dân gian...

Nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá, phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch của huyện Hoằng Hóa, ngày 28-4-2018, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018 sẽ được khai mạc với chủ đề “Hải Tiến tình biển, tình người”.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018 sẽ được khai mạc vào ngày 28/4/2018, với chủ đề “Hải Tiến tình biển, tình người”

Tiếp nối những thành công từ 06 mùa du lịch trước, bên cạnh những hoạt động truyền thống, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018 sẽ có nhiều điểm mới, hấp dẫn du khách, tiêu biểu như: Giải bóng chuyền mùa xuân Cúp Delta; giải Tennis Hải Tiến năm 2018, các trò chơi, trò diễn dân gian, khai trương tuyến du lịch đường thủy, tổ chức hội thi ẩm thực và trưng bày các sản phẩm du lịch...

Trao đổi với báo chí trong buổi họp báo cung cấp thông tin Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2018 vừa qua, ông Lê Đức Giang, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa khẳng định: Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến mới đi vào hoạt động được vài năm nay nhưng đã góp phần làm diện mạo vùng ven biển huyện Hoằng Hóa ngày càng khởi sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

“Là khu du lịch sinh thái biển mới nhưng Hoằng Hóa sẽ kiên trì phát triển theo hướng bền vững, không chạy theo số lượng, kinh doanh chụp giật, hay đánh đổi môi trường để lấy kinh tế. Đáng chú ý, trong mùa du lịch biển Hải Tiến 2018, du khách sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống như: kéo co, đấu vật, thi ẩm thực...”, ông Lê Đức Giang nhấn mạnh.

Đánh giá về tiềm năng du lịch biển Hải Tiến, ông Hoàng Bá Tường, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa chia sẻ, nếu Sầm Sơn được ví như một cô gái thành thị kiêu sa thì Hải Tiến như một cô thôn nữ dịu dàng. Du lịch Hải Tiến gắn liền với vùng nông thôn, với những nét quê.

Mùa du lịch biển Hải Tiến 2018 sẽ thu hút du khách bằng nhiều trò chơi dân gian

Do đó, dù mới đi vào khai thác nhưng lượt du khách đến biển Hải Tiến tăng theo từng năm, năm 2012 mới có 50.000 lượt khách đến Hải Tiến thì đến năm 2017, đã có 1,2 triệu lượt khách đến khu du lịch biển Hải Tiến. Đây là lượng khách kỷ lục đến nơi đây, tăng tới 54,3% so với năm 2016, mang về doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng cho địa phương.

“Những con số tăng trưởng ấn tượng trên đã góp phần làm diện mạo vùng ven biển huyện Hoằng Hóa ngày càng khởi sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoằng Hóa”, ông Tường chia sẻ.

Chia sẻ về công tác hậu cần, phục vụ du khách, ông Lê Xuân Thảo, Giám đốc khách sạn Ánh Phương, Khu du lịch biển Hải Tiến cho biết: Để chuẩn bị cho mùa du lịch 2018, khách sạn Ánh Phương đã tăng số phòng nghỉ lên tới 500 phòng tiêu chuẩn 3 sao, 3 khách sạn 5 - 7 tầng hướng biển và khu biệt thự riêng biệt, có phòng hội thảo sức chứa 400 người và mỗi nhà hàng phục vụ được 500 khách cùng lúc. Toàn bộ khu du lịch đã hoàn thành 47 khách sạn với tổng số 4.300 phòng để phục vụ cho mùa du lịch 2018.

Dự kiến, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến sẽ thu hút 1,5 triệu lượt khách du lịch vì vậy, ngay từ bây giờ, UBND huyện Hoằng Hóa đã tăng cường khâu bảo vệ môi trường và cam kết “Từ mùa du lịch 2018 sẽ không có hàng quán bán đồ ăn uống tại bãi biển; đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá của các cửa hàng cũng như công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh hiện tượng “chặt chém” khách…”, ông Giang nhấn mạnh.

PV
.
.
.