Thiếu những kịch bản câu chuyện cảnh giác truyền thanh hay

Thứ Hai, 31/01/2005, 07:54

Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác kịch bản câu chuyện cảnh giác truyền thanh của Bộ Công an đã nhận được gần 80 tác phẩm của 50 tác giả. Tuy nhiên mới có 15 tác phẩm đáp ứng các quy định cuộc vận động đề ra.

Phần lớn các tác phẩm còn lại sai về thể loại, không phải câu chuyện cảnh giác truyền thanh, không chú ý xây dựng nhân vật, không có kịch tính, quá dài…

Thời gian qua đã có Công an 18 đơn vị, địa phương triển khai cuộc vận động đến cơ sở và những người viết trong cũng như ngoài lực lượng Công an.

Ban tổ chức đề nghị Giám đốc Công an các địa phương và Giám đốc Đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục động viên các nhà văn, nhà báo, bạn viết ở địa phương, đơn vị mình tham gia theo nội dung các thông báo của Ban tổ chức. Chú ý yêu cầu về độ dài (từ 5.500 đến 6.000 từ) thể hiện thông qua đối thoại giữa các nhân vật; về số lượng nhân vật (không quá 5 nhân vật).

Tác phẩm tham dự cuộc vận động xin gửi về: Ban Biên tập Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, 20 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc Ban Biên tập phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Hạn cuối cùng là ngày 30/9/2005

P.V.
.
.
.