Thị trường phim Tết khởi động

Thứ Sáu, 07/01/2005, 07:45
Tết là thời điểm các nhà làm phim truyền hình cũng như phim truyện cố gắng tung ra những sản phẩm độc đáo nhất của mình. Cho đến thời điểm này, hàng chục bộ phim đã và đang được ráo riết hoàn thành. Xu hướng năm nay sẽ là sự lên ngôi của phim hài với nhiều kịch bản thú vị.

Phim truyền hình: Một nửa là phim hài

Tết là thời điểm nghỉ ngơi sau một năm bận rộn nên hầu hết các bộ phim đều tập trung vào nội dung nhẹ nhàng, hài hước. Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng các đoàn làm phim thuộc Trung tâm sản xuất phim truyền hình (Đài THVN), đang mải miết trong cuộc chạy đua về đích. Năm nay, Trung tâm sản xuất phim truyền hình sẽ mang tới cho khán giả 6 bộ phim, trong đó có 3 phim hài. Đó là Nhà chật (Kịch bản và đạo diễn: Phạm Thanh Phong), Đi tua thời hiện đại (Kịch bản: Phạm Vân Ngọc, đạo diễn: Vũ Hồng Sơn) và Công ty phá sản tạm thời (Kịch bản Hoàng Anh Tuấn, đạo diễn: Mai Hồng Phong).

Bộ phim Công ty phá sản tạm thời là câu chuyện hài hước về một công tử muốn chứng tỏ khả năng kinh doanh của mình bằng cách lập công ty thám tử tư chuyên theo dõi các cặp vợ chồng có biểu hiện ngoại tình. Ngay từ vị khách hàng đầu tiên, Trần Sướng (tên nhân vật trong phim) đã gặp phải những tình huống dở khóc dở cười và kết quả là công ty phải đóng cửa. Nhà biên kịch Thùy Linh cho biết: "Phim hài sẽ là món chính trong kế hoạch sản xuất phim Tết của Trung tâm với mong muốn dành cho khán giả những giây phút thư giãn thực sự".

Phim nhựa: Cuộc thi dành cho khán giả

Phim truyện Tết tạo được không khí sôi động từ nhiều tháng nay, nhưng trừ hãng phim Giải Phóng, các hãng phim Nhà nước khác vẫn "án binh bất động". Cuộc cạnh tranh phim Tết chủ yếu thuộc về các hãng phim tư nhân. Ba ứng cử viên sáng giá cho dịp này phải kể đến Nữ tướng cướp (Hãng Thiên Ngân, đạo diễn Lê Hoàng), Khi đàn ông có bầu (hãng Phước Sang, đạo diễn Phạm Hoàng Nam) và Lấy vợ Sài Gòn (Hãng phim Giải Phóng, đạo diễn Trương Dũng). Cả ba bộ phim này nghe nói đều đầy ắp những chi tiết hài hước và có sự góp mặt của các diễn viên hài và các ca sĩ trẻ.

Cùng với Thời xa vắng, Mùa len trâu, Chiến dịch trái tim bên phải đã ra mắt công chúng và tạo được dư luận nhất định thì sự góp mặt của 3 bộ phim hài này sẽ khiến cho thị trường điện ảnh ngày Tết thêm phần phong phú. Khán giả có thể chấp nhận những bộ phim dí dỏm, hài hước phù hợp với thời điểm Tết. Tuy nhiên, nếu cứ bắt khán giả thưởng thức mãi một món ăn thì ngon mấy cũng chán. Đó còn chưa muốn nói rất nhiều phim Việt Nam thường gây thất vọng so với những gì đã được quảng cáo.

Công ty Điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh đã mở một trang web thăm dò ý kiến khán giả và cuộc thi "Dự đoán phim Việt Nam nào được chọn chiếu Tết Nguyên đán 2005". Bộ phim được khán giả cho điểm cao nhất sẽ được độc chiếu từ 1 - 7 Tết. Theo số phiếu bình chọn thì hiện tại, vị trí đầu bảng thuộc về Khi đàn ông có bầu, tiếp theo là Nữ tướng cướp, Lấy vợ Sài Gòn… Theo lý thuyết, phim nào được chiếu trước là tuỳ thuộc vào khán giả bình chọn trên mạng. Nhưng thực tế khán giả mới chỉ biết về bộ phim qua quảng cáo. Như vậy phần thắng sẽ chỉ rơi vào bộ phim nào quảng cáo tốt, chứ chất lượng phim thì phải đợi khán giả tận mắt xem và lựa chọn

Thảo Duyên
.
.
.