Thanh Hóa: Khánh thành bức phù điêu Lê Lợi rộng 300m2

Thứ Năm, 11/05/2006, 07:42

Ngày 8/5, Sở VH – TT Thanh Hóa đã tổ chức lễ nghiệm thu bức phù điêu Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Tổng diện tích 2 mặt phù điêu rộng 300m2, lớn nhất Việt Nam, được đặt trong khuôn viên Quảng trường Lê Lợi thuộc phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Bức phù điêu được thiết kế theo hình cuốn thư có tổng chiều dài 50m được chia làm 3 đoạn, trong đó đoạn giữa dài 25m, 2 đoạn hai bên dài 12,5m. Chiều cao của bức phù điêu là 3m, dày 80cm. Phù điêu được thực hiện trên chất liệu đá xanh nổi tiếng lấy từ núi Nhồi, Thanh Hóa.

Đây là một công trình nghệ  thuật do nhóm tác giả Hoàng Nhân và Duy Độ sáng tác, tái hiện lại cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược của nhân dân ta trong cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn ở thế kỷ XV.

Công trình tuy thiết kế trên đá nhưng do bố trí trong một không gian hợp lý nên đã thể hiện được các yếu tố kỹ, mỹ thuật tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát cho người thưởng ngoạn

Huệ Linh
.
.
.