Tây Ban Nha trao giải thưởng tiểu thuyết Alfaguara cho nhà văn Peru

Thứ Sáu, 28/04/2006, 07:32
Nhà văn trẻ người Peru, Santiago Roncagliolo vừa được trao giải thưởng rất có uy tín Alfaguara của Tây Ban Nha trong lĩnh vực tiểu thuyết kèm theo 148 nghìn euro tiền thưởng.

Tác phẩm "Tháng Tư đỏ" của Santiago Roncagliolo được đánh giá cao về nội dung tư tưởng sâu sắc.

Bằng một ngôn ngữ sắc bén và độc đáo, Roncagliolo đã dựng lại không khí tranh cử nóng bỏng và nhiều kịch tính hồi tháng 4/2000 của cựu Tổng thống A. Fujimoro. Tiểu thuyết có nhiều tình tiết hấp dẫn liên quan tới hoạt động của tổ chức khủng bố "Con đường sáng" cũng như những biện pháp chống khủng bố mà Chính phủ Peru hồi đó đã tiến hành.

Mặc dù là một tác phẩm viết hoàn toàn dựa trên những tin tức thời sự nhưng Roncagliolo đã tạo được hiệu quả thẩm mỹ cao và gợi mở nhiều vấn đề mang tính dài lâu trong suy nghĩ của người đọc.

Giải thưởng Alfaguara được lập ra từ năm 1965 để ghi nhận các thành công đáng kể của tiểu thuyết viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Tính đến nay đã có 18 nhà văn được nhận giải thưởng này, trong đó có 8 nhà văn người Tây Ban Nha. Ở độ tuổi 31, Roncagliolo là nhà văn trẻ nhất được nhận giải thưởng này

Lê Lương
.
.
.