Tặng 20 thanh kiếm cho Bảo tàng

Thứ Bảy, 06/09/2008, 09:41
Chiều 4/9, Bảo tàng Quảng Ngãi đã tiếp nhận 20 thanh kiếm thời kháng chiến chống Pháp và trên 20 tờ tiền đồng thời phong kiến do ông Nguyễn Đăng ở thôn An Mô, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) hiến tặng. Số hiện vật này do gia đình ông Đăng tìm thấy cách mặt đất khoảng 0,5m trong lúc làm vườn.

Cũng trong ngày, ông Nguyễn Thái Sơn ở thôn Long Bàng, xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã hiến tặng bộ tư liệu ảnh về chiến tranh Việt Nam thời chống Mỹ.

Ngoài bộ ảnh, ông Sơn còn tặng tờ giấy in lời di chúc lãnh tụ Hồ Chí Minh, bản đồ quân sự "Quân dân hai miền đánh mạnh thắng lớn". Những hình ảnh quý hiếm này do cha của ông sưu tầm và lưu giữ trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ

Hoàng Thuyên
.
.
.