Tác phẩm đầu tay đã giành giải thưởng lớn

Chủ Nhật, 14/06/2009, 16:57
Giải thưởng văn học IMPAC được coi là lớn nhất dành cho các tác phẩm văn xuôi (100 nghìn euro) năm nay đã được trao cho một nhà văn Mỹ gốc Phi tên là Michael Thomasm, 35 tuổi, vừa xuất bản cuốn sách đầu tay.

Tiểu thuyết đã mang lại cho anh vinh dự lớn này là "Người sa ngã".

Theo báo Anh The Guardian, trong số những nhà văn có tên trong danh sách chung kết của giải thưởng IMPAC có Junot Diaz, người từng nhận giải Pulitzer về văn học năm 2008 và những cây bút đã lọt vào danh sách chung khảo của giải Booker năm 2007 như Indra Sinha và Mohsin Hamid...

Cũng theo báo The Guardian, năm nay những cây bút trẻ đã giành được ưu thế trong danh sách dự tuyển giải IMPAC và bỏ lại sau lưng không ít những nhà văn tên tuổi như John Coetzee và Doris Lessing...

Tiểu thuyết của Michael Thomasm từng được báo The New York Times xếp vào danh sách 10 cuốn sách xuất sắc nhất năm 2007. Nhân vật của tiểu thuyết là một người Mỹ gốc Phi cư trú tại Boston, lấy vợ là dân da trắng và phải trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng: Trong bốn ngày phải tìm đủ tiền của để gìn giữ gia đình có ba đứa con nhỏ.

Nhà văn Michael Thomasm là cây bút mới thứ ba được nhận giải thưởng IMPAC kể từ khi nó được lập ra năm 1996

T.P.
.
.
.