TP HCM khai mạc Ngày sách Việt Nam lần I

Thứ Bảy, 19/04/2014, 18:21
Ngày 19/4, Ngày sách Việt Nam lần thứ I chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM.

Phát biểu tại lễ công bố Ngày sách việt Nam lần thứ 1, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận khẳng định: Cùng với Đường sách hằng năm vào dịp tết cổ truyền, Hội sách Thành phố được tổ chức 2 năm một lần thì sự ra đời của Ngày sách Việt Nam 21/4 sẽ khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục cũng như rèn luyện nhân cách con người.

Tham gia Ngày sách có 13 nhà xuất bản, phát hành sách uy tín như Nxb Trẻ, Nxb Tổng hợp TP, Công ty Phát hành sách Fahasa, Tiki, Nhã Nam, First News, Thái Hà books…

Ngày sách Việt Nam lần thứ I tại TP HCM khá vắng vẻ trong ngày khai mạc.

Cùng với các gian hàng trưng bày, không gian sách dành cho bạn đọc, trong khuôn khổ ngày hội còn có khá nhiều hoạt động khác: Tọa đàm “Xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, nhà trường và xã hội” với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, TS Lê Trường Tùng…; tọa đàm “Đọc sách thời @” cùng GS-BS Nguyễn Chấn Hùng, nhà nghiên cứu Phan Nhật Chiêu, nhà báo Ngô Bá Nha, tác giả Lưu Quang Minh; giao lưu “Kể chuyện kháng chiến và giới thiệu cuốn sách Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tại TP HCM” (1945-1975); tọa đàm Giới trẻ viết gì? Giới trẻ đọc gì?.

Nhân dịp này Ban Tổ chức còn phát động cuộc thi ảnh “Sách và cuộc sống” chào mừng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 5 năm Lễ hội Đường sách Tết 2015; triển lãm, trưng bày sách kết hợp tuyên truyền về 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chủ quyền biên giới hải đảo Hoàng Sa - Trường Sa.

Các hoạt động diễn ra từ 19/4 đến ngày 21/4

Mỹ Tú
.
.
.