TP HCM: Thêm 13 di tích được xếp hạng

Thứ Hai, 15/01/2007, 08:49

Ngày 13/1, Sở Văn hóa - Thông tin TP HCM đã tiến hành trao bằng xếp hạng 13 di tích cấp thành phố, nâng tổng số di tích được xếp hạng của thành phố hiện nay lên 89 công trình.

Đây là những công trình có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn Gia Định. Gồm đình Xóm Huế, đình Cây Sộp (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi); Hội quán Quần Tân, Di tích lịch sử miếu Thánh Mẫu, (quận 5); Di tích lịch sử đình An Phú (quận 2); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tăng Phú, Di tích lịch sử chùa Bửu Hạnh (quận 9); Di tích lịch sử miếu Cây Quéo (quận 12); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Cần Thạnh (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ); Đình Khánh Hội, Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Nam Chơn (quận 1); Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tân Kiểng, Di tích lịch sử Gò Ô Môi (quận 7).

Đại diện UBND TP cho biết, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại TP HCM, các di tích đứng trước nguy cơ bị xâm hại, bị lấn chiếm, sắp tới Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với các ban, ngành chức năng tiếp tục xem xét nhiều công trình có giá trị khác để công nhận, xếp hạng. Đó là cách lưu giữ, bảo vệ giá trị truyền thống cho các thế hệ sau

Bá Dũng
.
.
.