TP HCM: Đa dạng hoạt động lễ hội, giải trí sôi động dành cho cộng đồng dịp Tết dương lịch 2014

Thứ Tư, 01/01/2014, 13:55
Đồng loạt diễn ra tại nhiều địa điểm tại TP Hồ Chí Minh, rất nhiều chương trình phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách dịp Tết dương lịch đều có quy mô khá lớn, hướng đến đại đa số công chúng và phục vụ miễn phí. Chương trình bắn pháo hoa tầm cao vào 0h15 ngày 1/1/2014 tại Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11 và đường hầm sông Sài Gòn, quận 2 hứa hẹn là điểm đến của đông đảo người dân và du khách đêm giao thừa.

Diễn ra trong 3 ngày liên tiếp từ 30/12/2013 đến 1/1/2014 tại công viên 23/1, quận 1, TP Hồ Chí Minh, lễ hội đón chào năm mới do TP Hồ Chí Minh tổ chức đã chính thức khai mạc vào đêm 30/12 bằng buổi lễ long trọng và chương trình biểu diễn nghệ thuật “Chúc mừng năm mới 2014”. Với mục đích tổ chức một lễ hội mang màu sắc văn hóa nghệ thuật dân tộc, dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, tại lễ hội rất nhiều chương trình triển lãm, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật kết hợp ẩm thực được tổ chức.

Tại sân khấu nổi trên kênh Tàu Hũ – Bến Nghé, đoạn giữa cầu Móng và cầu Calmette, quận 1, giải đua thuyền truyền thống TP Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2014 được tổ chức, thu hút sự tham gia của 31 đội thi của các quận, huyện, ban, ngành chức năng của thành phố. Đua 500m nam, nữ và nam nữ phối hợp, đây cũng là sân chơi thể thao sôi động dành cho số đông trong 2 ngày 30 và 31/12/2013. Cũng tại đây, chương trình “Đón chào năm mới 2014” với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật mang đậm nét đặc trưng của văn hóa vùng sông nước Nam bộ được tổ chức nhưng muộn hơn (từ 21h45 ngày 31/12), hướng đến phục vụ du khách chơi khuya, chờ đón giao thừa.

Các tiết mục biểu diễn nhạc flamenco sôi động của lực lượng thanh niên xung phong tại công viên 23-9 tạo nhiều bất ngờ và thú vị cho du khách.

Tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chương trình chào năm mới 2014 với rất nhiều hoạt động hướng đến du khách trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại TP Hồ Chí Minh, người dân thành phố và người dân các tỉnh lân cận. Khu vực ẩm thực với hơn 20 gian hàng phục vụ ẩm thực đường phố phục vụ liên tục ngay từ trước đêm khai mạc chính thức (31/12/2013). Bên cạnh các gian hàng, nhiều chương trình biểu diễn bởi các học viên trường Nhạc viện TP Hồ Chí Minh và nhiều nghệ sĩ khác diễn ra hàng đêm.

Điểm nhấn của chương trình: Đêm biểu diễn đặc biệt chủ đề “Chúc mừng năm mới Việt Nam” diễn ra từ 20h ngày 31/12/2013 đến 0h30 ngày 1/1/2014 tại khu Hồ Bán Nguyệt với nhiều nội dung: diễu hành xe hoa chủ đề “Năm châu hội tụ”, biểu diễn nghệ thuật giao lưu Việt Nam và quốc tế, khoảnh khắc đón chào năm mới với sự tham gia biểu diễn của nhiều gương mặt nổi tiếng: Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Minh Hằng, Đông Nhi và nhiều ca sĩ đến từ châu Phi, châu Mỹ...

N.H.
.
.
.