Sôi động đêm trao giải Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng toàn quốc năm 2015

Thứ Hai, 28/12/2015, 11:15
Tối 27- 12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức công diễn, trao giải Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng toàn quốc năm 2015.


Chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; nhằm tôn vinh, trao giải các nhóm TCM xuất sắc và tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Liên hoan TCM các cấp trong cả nước.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, vòng chung kết Liên hoan năm nay có sự tham gia của 11 nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng xuất sắc nhất, đại diện cho gần 6.000 nhóm thuộc 10 cụm thi đua tuyên truyền ca khúc cách mạng trên khắp cả nước tham gia công diễn. Đêm liên hoan diễn ra ấn tượng với những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, Đoàn, Hội…được dàn dựng công phu, sáng tạo, độc đáo, qua đó góp phần khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng hòa bình. 

Đồng thời, chương trình cũng góp phần định hướng thẩm mỹ âm nhạc, thể hiện vai trò trách nhiệm, quyết tâm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên trong cả nước.

Một số tiết mục đặc sắc tại Liên hoan. 
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết TW, Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS HCM trao giải nhất cho đội thi Thành đoàn TP HCM.

Kết thúc Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng toàn quốc năm 2015. Giải Nhất toàn đoàn đã được Ban tổ chức trao cho Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh; giải Nhì thuộc về Thành đoàn Hà Nội và tỉnh đoàn Đắc Lăk; 3 giải Ba thuộc về Thành đoàn Hải Phòng, tỉnh đoàn Lào Cai và Đoàn khối Doanh nghiệp TW; 5 giải khuyến khích thuộc về Thành đoàn Đà Nẵng,  các Tỉnh đoàn: Vĩnh Phúc, An Giang, Nghệ An, Tuyên Quang.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 10 giải phụ với các tiêu chí: Tuyên truyền viên xuất sắc cho 6 đơn vị  và Tiết mục xuất sắc cho 4 tiết mục: Miền xa thẳm, sáng tác Đức Trịnh, do Tạ Thị Khánh Hòa ( tỉnh đoàn An Giang) biểu diễn; tác phẩm Ca ngợi Hồ Chủ tịch, sáng tác Văn Cao do Phạm Thanh Tuấn ( Thành đoàn Hải Phòng) biểu diễn; Tác phẩm Cô gái vót chông, nhạc Hoàng Hiệp, lời Mlô Y Choi do Dương Ngọc Thu (tỉnh đoàn Đăk Lăk) biểu diễn và Tác phẩm Bài ca Hà Nội, sáng tác Vũ Thanh, biểu diễn Nguyễn Hiền Anh và Nguyễn Văn Chung (Thành đoàn Hà Nội)
Phạm Tâm
.
.
.