Sen hồng chiếm đa số ý kiến lựa chọn làm quốc hoa

Thứ Năm, 14/03/2013, 08:25
Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành viên Hội đồng bầu chọn Quốc hoa Việt Nam nhấn mạnh: Trên cơ sở ý kiến nhân dân, Hội đồng bầu chọn Quốc hoa Việt Nam đã nhất trí lựa chọn sen hồng làm Quốc hoa Việt Nam.

Sau khi Bộ VH, TT&DL trình Đề án Quốc hoa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý và giao cho Bộ VH, TT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và cách thức lựa chọn, suy tôn Quốc hoa.

Về vấn đề này, họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành viên Hội đồng bầu chọn Quốc hoa Việt Nam nhấn mạnh: Việc lựa chọn Quốc hoa Việt Nam là cần thiết. Trên cơ sở ý kiến nhân dân, Hội đồng bầu chọn Quốc hoa Việt Nam đã nhất trí lựa chọn sen hồng làm Quốc hoa Việt Nam. Hoa sen hồng được sử dụng trong nghệ thuật Việt Nam ít nhất từ thời Lý, không chỉ riêng trong Phật giáo, thờ cúng. Sen hồng có hình khối, màu sắc, đẹp cả về nghệ thuật

Dạ Miên
.
.
.