Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ II:

Sẽ là nơi hội tụ tài năng, tâm huyết các nghệ sĩ

Thứ Ba, 31/08/2010, 14:56
Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ VH,TT&DL tổ chức Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ II. Liên hoan sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội từ ngày 21/9 đến 30/9/2010.

Sau thành công của Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ nhất năm 2005, Liên hoan lần thứ II được tổ chức nhằm tiếp tục thông qua nghệ thuật, khắc họa đậm nét hình tượng người chiến sĩ CAND làm theo lời Bác, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong công tác giữ gìn ANCT và TTATXH, trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, ca ngợi bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Ban tổ chức Liên hoan cho biết, các tác phẩm tham dự Liên hoan phải có nội dung: phản ánh về hoạt động bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH qua các thời kỳ: chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ đất nước đổi mới; về sự quan tâm của Bác Hồ với CAND và CAND làm theo lời Bác; về những tấm gương tiêu biểu của lực lượng CAND trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia và TTATXH, nhất là trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ II mở rộng cửa để đón nhận tất cả các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, không phân biệt công lập hay xã hội hóa, thuộc các ngành ở Trung ương, tỉnh, thành phố trong cả nước, nếu các đơn vị có vở diễn thuộc các loại hình nghệ thuật: kịch nói, cải lương, tuồng, chèo, dân ca v.v… về đề tài như yêu cầu.

Theo Ban tổ chức Liên hoan, các vở diễn dự Liên hoan lần này là những tác phẩm chưa tham gia Liên hoan lần I, được dàn dựng mới, hoặc dựng lại. Mỗi đơn vị nghệ thuật, mỗi tác giả, đạo diễn tham gia Liên hoan không quá 2 vở diễn.

Cảnh trong vở “Vòng xoáy” (tác giả Hữu Ước, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang) của Đoàn kịch CAND.

Ban Tổ chức Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ II gồm 8 thành viên, do Trung tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND, Tổng Biên tập Báo CAND, làm Trưởng ban. Báo CAND là cơ quan thường trực Liên hoan.

Ban tổ chức Liên hoan cũng đã ra Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo là các nghệ sĩ tên tuổi, do GS.TS.NSND Đình Quang làm Trưởng ban. Các thành viên của Hội đồng gồm: nhà biên kịch Lê Duy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; NSND Lê Ngọc Cường; NSND Đoàn Dũng; NSND Thế Anh và GS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái.

Với 18 vở diễn của 16 đơn vị sân khấu trong cả nước tham gia, thuộc nhiều thể loại: kịch nói, chèo, cải lương, dân ca v.v… Liên hoan sẽ hứa hẹn là một bữa tiệc tinh thần phong phú và hấp dẫn dành cho khán giả Thủ đô ngay sát ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đêm khai mạc liên hoan sẽ diễn ra vào 20h ngày 21/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với vở diễn "Trái tim trong trắng" (tác giả: Lưu Quang Vũ, đạo diễn: NSND Hoàng Tiến Dũng) do các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn. Tiếp đó, các vở sẽ được trình diễn lần lượt vào các buổi sáng và tối các ngày, từ ngày 22/9 đến 30/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội:
- Vở kịch "Tình quê" (tác giả: Trần Đình Ngôn; đạo diễn: Nguyễn Vĩnh Xương) của Nhà hát Kịch Việt Nam.
 - Vở "Hoa thép" (tác giả: Phan Gia Liên, đạo diễn: Khương Đức Thuận) của Đoàn kịch CAND.
 - Kịch "Từ một ngã tư" (tác giả: Nguyễn An Ninh, đạo diễn: NSND Lan Hương) của Nhà  hát Tuổi trẻ (Đoàn 3).
- Vở kịch "Quyết định sinh tử" (tác giả: Phan Gia Liên, đạo diễn: NSND Lê Hùng) do các nghệ sĩ Đoàn kịch CAND trình diễn.
- Vở chèo "Nửa đời về sáng" (kịch bản văn học: Tất Đạt, kịch bản chèo: Bùi Minh Quang,  đạo diễn: Vũ Cải) của Nhà hát Chèo Thái Bình.
- Vở dân ca "Người thi hành án tử hình" (tác giả: Phạm Văn Quý, đạo diễn: NSND Lê Hùng) do Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca xứ Nghệ biểu diễn.
- Vở kịch "Cơn lốc đời người" (tác giả: Vũ Xuân Cải, đạo diễn: NSƯT Minh Thảo) của Đoàn Ca múa kịch Thái Bình.
- Vở chèo "Ngày thường không bình yên" (tác giả: Trần Đình Văn, đạo diễn: Vũ Ngọc Minh) của Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên.
- Vở kịch "Cuộc chiến không khoan nhượng" (tác giả: Phạm Văn Quý, đạo diễn: NSND Lê Hùng) của Đoàn Kịch nói - Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn, Thanh Hóa.
- Vở cải lương "Vòng xoáy" (tác giả: Hữu Ước, đạo diễn: NSƯT Xuân Vũ) do Đoàn Cải lương Thái Bình trình diễn.
- Kịch nói "Một người tự xé xác hay Cuộc chiến" (tác giả: Tôn Ái Nhân, đạo diễn: NSƯT Anh Tú) của Đoàn Kịch nói Quảng Ninh.
- Vở chèo "Giọt nắng mùa xuân" (tác giả: Trần Đình Văn, đạo diễn: NSND Lê Hùng) của Nhà hát Chèo Hưng Yên.
- Vở kịch "Hoa hồng đỏ" (tác giả: Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn: NSƯT Hoài Huệ) của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa.
- Vở kịch "Đời có đợi anh không" (tác giả: Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang) do các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ TP HCM biểu diễn.
- Vở kịch "Đường hầm" (tác giả: Kim Khôi, đạo diễn: Phạm Huy Thục) của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.
- Vở kịch "Chim họa mi lại hót" (tác giả: Nguyễn Giang Phong, đạo diễn: Đào Quang) của Đoàn Kịch nói Nam Định.
- Vở kịch "Những trái tim thầm lặng" (tác giả Phan Gia Liên, đạo diễn: NSND Lê Hùng) của Nhà hát Tuổi trẻ (Đoàn I).
- Vở kịch “Tiếng chuông chùa” (tác giả: Hữu Ước, đạo diễn: NSND Xuân Huyền) của Nhà hát Tuổi trẻ (Đoàn III).
Lễ tổng kết và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc trong liên hoan sẽ diễn ra vào tối 30/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Dạ Miên
.
.
.