Sẽ khắc phục hạn chế về bảo tồn, tôn tạo di tích, tổ chức lễ hội

Thứ Bảy, 26/02/2011, 14:14
Nhằm tạo bước chuyển mới trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2011, ngày 25/2, Bộ VH, TT&DL đã tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đến lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh.

Thời gian tới, Bộ VH, TT&DL sẽ tập trung xây dựng, điều chỉnh và bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là cơ chế đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa: chế độ cho học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối với lao động nghệ thuật phù hợp với thực tiễn; chế độ nghỉ hưu đặc thù đối với người lao động nghệ thuật biểu diễn, chính sách với người lao động nghệ thuật biểu diễn đã hết tuổi nghề nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu.

Bộ cũng đặc biệt chú trọng tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; quan tâm việc chăm lo bồi dưỡng tài năng, nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ tuổi; đầu tư, phục dựng, phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống…

Dạ Miên
.
.
.