Sân khấu Tp. Hồ Chí Minh: Thèm một "cơn sốt"

Thứ Năm, 07/04/2005, 07:26

Tp. Hồ Chí Minh là nơi duy nhất trong cả nước hàng đêm có nhiều sân khấu biểu diễn, có khán giả mua vé xem và có một đời sống sân khấu thực sự. Song thời gian qua chưa có vở nào gây "sốt", khiến khán giả quan tâm đến độ ùn ùn kéo đi xem kịch như điện ảnh đã làm.

Hàng năm, sân khấu ở Tp. Hồ Chí Minh trung bình dàn dựng khoảng 50 vở với 3.200 suất diễn, phục vụ hơn 1 triệu lượt người xem. Hoạt động biểu diễn ở thành phố thời gian gần đây đã có nhiều mô hình đa dạng - Nhà hát Trần Hữu Trang, Nhà hát Kịch Tp. Hồ Chí Minh, Nhà hát Nghệ thuật hát bội thành phố tham gia xã hội hóa, một số đơn vị trực thuộc Hội Sân khấu thành phố như Nhà hát kịch sân khấu nhỏ, CLB Cải lương thử nghiệm, CLB Xiếc ảo thuật, còn lại là các đơn vị tư nhân như sân khấu Idecaf và chi nhánh 7 Trần Cao Vân, Kịch Sài Gòn và chi nhánh Nam Quang, 135 Hai Bà Trưng, Kịch Phú Nhuận…

Có thể điểm lại một số chương trình gây được tiếng vang như Nhà hát Trần Hữu Trang với Những dấu ấn không phai, Thắp sáng niềm tin, các nhóm cải lương xã hội hóa với Hội ngộ tài năng, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ, Sân khấu kịch Sài Gòn… với những vở  phục vụ chương trình “3 giảm”, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố.  Tuy nhiên chưa có vở diễn nào gây “sốt” như những vở kịch trước đây: Nàng Xê Đa, Hòn đảo thần Vệ nữ, Tìm lại cuộc đời, Dạ cổ hoài lang…

Nguyên nhân của những điều kể trên bắt nguồn từ cơ chế thị trường. Sân khấu đã có nhiều tác phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng được nhiều đối tượng công chúng khác nhau, từ trí thức đến người lao động tay chân. Nhưng điều mà những người có tâm huyết vẫn loay hoay, đó là làm sao sân khấu tham gia cơ chế thị trường mà vẫn đảm bảo định hướng về nội dung, nghệ thuật.

Làm thế nào để tác phẩm sân khấu không chỉ đơn thuần giải trí, mua vui? Những vấn đề này đã là điều trăn trở với Ban Chấp hành Hội Sân khấu Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2000 - 2005. Và khi Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 5 (2005 - 2010) ra mắt, sau hai ngày đại hội (4 và 5/4/2005), các thành viên lại tiếp tục gánh vác, giải quyết vấn đề này.

Trong số 15 nghệ sĩ đắc cử vào Ban Chấp hành mới lần này có khá nhiều gương mặt nghệ sĩ tâm huyết, thành đạt trong nghề nghiệp chuyên môn hoặc năng lực quản lý - đạo diễn Võ Trọng Nam, Nguyễn Hồng Dung, đạo diễn Minh Ngọc, NSƯT Hồng Vân, NSƯT Thanh Thanh Tâm, diễn viên Phước Sang, Huỳnh Anh Tuấn… Hy vọng họ sẽ lại làm ra một "cơn sốt" nào đó trên sân khấu sau đại hội này

Hạnh Chi
.
.
.