Rước tượng đồng nhà văn Vũ Ngọc Phan về Mộ Trạch

Thứ Ba, 11/09/2007, 10:18
Trưa ngày 7/9, tượng đồng nhà văn Vũ Ngọc Phan đã được rước từ Trung tâm Hội nghị quốc tế về tựu vị tại Nhà truyền thống các danh nhân họ Vũ (Võ) Việt Nam trong khu miếu thờ đức thần tổ Vũ Hồi tại làng Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương.

Ngày 7/9/2007, lễ tưởng niệm 105 năm ngày sinh nhà văn Vũ Ngọc Phan (8/9/1902 – 8/9/2007) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội).

Nhà văn Vũ Ngọc Phan là danh nhân văn hóa Việt Nam, được trao tặng đợt đầu tiên (1996) Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội và văn học nghệ thuật. Sự nghiệp văn học đồ sộ của ông bao gồm các trước tác, dịch phẩm, nhiều bài in trên báo và tạp chí thuộc nhiều thể loại văn học.

Năm 2000, NXB Hội Nhà văn xuất bản tuyển tập Vũ Ngọc Phan tác phẩm gồm 5 tập, hơn 2.000 trang. Ông đã tham gia sáng lập Hội Nhà văn, Hội Sử học, Hội Văn nghệ dân dân Việt Nam, Viện Sử học…

Vũ Ngọc Phan là người mở đầu cho phê bình văn học hiện đại nước ta và là người đầu tiên nghiên cứu văn học dân gian một cách hệ thống và hiện đại. Trong số các tác phẩm lớn của ông có 5 tập Nhà văn hiện đại dày gần 1.500 trang xuất bản năm 1942 viết về các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu của văn học đương thời nửa đầu thế kỷ trước (XX). Bộ Tục ngữ và dân ca Việt Nam của Vũ Ngọc Phan, sau đổi tên thành Tục ngữ, ca dao và dân ca Việt Nam, xuất bản năm 1956, gần 1.000 trang, đến nay đã tái bản 14 lần.

Ở Thủ đô Hà Nội và TP HCM đều có đường phố mang tên ông.

Sau lễ tưởng niệm, trưa 7/9, tượng đồng nhà văn được rước từ Trung tâm Hội nghị quốc tế về tựu vị tại Nhà truyền thống các danh nhân họ Vũ (Võ) Việt Nam trong khu miếu thờ đức thần tổ Vũ Hồi tại làng Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Đắc Lê
.
.
.