Rộn ràng Tết Độc lập của bà con dân tộc Tây Bắc

Thứ Tư, 02/09/2015, 11:31
Với bà con các dân tộc Tây Bắc, cùng với Tết cổ truyền, Tết Độc Lập có một ý nghĩa đặc biệt. Dịp này có nhiều hoạt động lễ hội văn hóa đặc sắc, thấm đẫm hơi thở của đại ngàn. Đây cũng là dịp để bà con các dân tộc tri ân Đảng, Chính phủ, Bác Hồ đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhiều năm nay, Tết Độc Lập sôi động nhất chính là thị trấn Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Đã thành truyền thống, từ đêm 1/9, hàng vạn người dân (chủ yếu là bà con dân tộc Mông) ở nhiều tỉnh, thành miền núi phía Bắc đã về Mộc Châu. Tỉnh Sơn La cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa trong dịp này, như lễ hội chọi trâu ở Loóng Sập, hội thi giã bánh dầy, các trò chơi dân gian của đồng bào Mông như: Đẩy gậy, kéo co...

Đây là dịp để người dân gặp gỡ, vui chơi, nam thanh nữ tú dập dìu giao duyên, nhiều đôi đã trao gửi trái tim nên vợ nên chồng. 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận không khí rộn ràng ngày Tết Độc lập ở Mộc Châu và TP Điện Biên Phủ mà CTV CAND online đã ghi nhận được:

Bà con dân tộc Mông Mộc Châu biểu diễn múa khèn trong ngày Tết Độc lập.
Hội thi giã bánh dầy của bà con dân tộc Mông.
Nam thanh nữ tú dập dìu xe ngựa trong ngày Tết Độc lập ở Mộc Châu.
"Ở dưới này rất vui mẹ ạ!" - một cô gái người Mông ở Pú Nhi, Điện Biên Đông gọi về cho mẹ.
Khu vực đồi thông bản Áng, Mộc Châu đông nghẹt người dân đến vui chơi.
Hai thanh niên lần đầu tham gia trò chơi đẩy gậy.
Theo thống kê của ngành VH-TT&DL Điện Biên, riêng trong ngày 2/9 đã có gần 1,5 vạn người từ các địa phương về TP Điện Biên Phủ tham quan, vui chơi ngày Tết Độc lập
Các loại chỉ thêu luôn là mặt hàng hấp dẫn đối với phụ nữ người Mông giỏi thêu vá.
Các thiếu nữ người Mông ở Pú Nhung, Tuần Giáo lần đầu tiên về TP Điện Biên Phủ.
Người dân xem trò chơi đẩy gậy - trò chơi dân gian phổ biến của bà con các dân tộc Tây Bắc.
Trò chơi ném còn của bà con dân tộc Thái ở Điện Biên Phủ.
Hội thi chọi trâu ở Loóng Sập, Mộc Châu.
Hàng vạn người đã đổ về thị trấn Mộc Châu đêm 1/9.
Hà Minh - Khánh Hòa - CTV
.
.
.