Ra mắt sách của Đại tá Quân đội Việt Nam người Do Thái

Thứ Sáu, 06/06/2014, 18:25
Ngày 6/6, Đại sứ quán Áo tại Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Tri thức đã cho ra mắt cuốn sách mang tên “Việt Nam, tình yêu của tôi” của dịch giả Ngụy Hữu Tâm và Trần Vinh. Đây là cuốn là tiểu sử tự biên của Ernst Frey, một người Do Thái sinh sống ở thành Vienna (Áo), từng có thời gian phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Ernst Frey sinh năm 1915 ở thành phố Vienna, Áo. Năm 1934, ông gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản và nhiều lần bị giam giữ dưới chế độ phátxít Áo. Tháng 4/1938, ông trốn chạy sang Thụy Sĩ và ở đấy ông bị giam giữ nhiều tháng. Khi được tự do, ông đến Pháp với mục tiêu tham gia Binh đoàn Quốc tế trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha, nhưng sau đó ông lại rơi vào Đội quân Lê Dương và đến Algeria. Từ năm 1941, ông đến Đông Dương với tư cách tình nguyện quân. Tháng 9/1945, Ernst Frey bị Nhật bắt làm tù binh nhưng chỉ ít lâu sau, ông trốn sang hàng ngũ Việt Minh. Đầu tiên, ông tham gia huấn luyện quân sự, rồi được phong hàm Đại tá.

 Bìa cuốn sách “Việt Nam, tình yêu của tôi”.

Khi tham gia cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, Ernst Frey có tên là Nguyễn Dân. Cuối tháng 5/1950, Ernst Frey rời Việt Nam về Vienna và qua đời năm 1994. Trong cuốn tiểu sử của mình, Ernst Frey đã kể lại những trải nghiệm trong cuộc đấu tranh chính trị chống chế độ phátxít Áo, những cuộc trốn chạy, những chuyện khó tin song đầy hấp dẫn về cuộc sống ở Đông Dương ngày ấy

S.Thương
.
.
.