Ra mắt sách “65 năm lịch sử Ủy ban Hòa bình Việt Nam” và tập thơ “Tiếng hát Hòa bình”

Chủ Nhật, 08/11/2015, 08:12
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam (19/11/1950 – 19/11/2015), ngày 7-11, tại Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “65 năm lịch sử Ủy ban Hòa bình Việt Nam” và tập thơ “Tiếng hát Hòa bình”.
Tham dự buổi lễ có: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng, cùng đại diện Bộ Thông tin - Truyền thông, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và các đơn vị phối hợp thực hiện hai ấn phẩm trên.

Ôn lại lịch sử ra đời Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Hòa bình Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết: Năm 1950, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương thành lập một tổ chức đối ngoại nhân dân hoạt động trong lĩnh vực hòa bình, kế thừa và phát huy vai trò của Việt Nam trong phong trào hoà bình thế giới. Lúc đó, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt là đồng chí Tôn Đức Thắng được cử làm Trưởng Ban vận động thành lập tổ chức này với tên gọi Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam.

Ngày 17/11/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban. Ngày 19-11-1950, Đại hội thành lập Ủy ban họp tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, thuộc ATK (an toàn khu Việt Bắc), và Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam chính thức ra đời.

Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam (năm 1988 đổi tên thành Ủy ban Hòa bình Việt Nam) đã không ngừng củng cố tổ chức, mở rộng hàng ngũ và tăng cường hoạt động, tích cực tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, góp phần xứng đáng vào phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu nhấn mạnh: Cuốn sách “65 năm lịch sử Ủy ban Hòa bình Việt Nam” và tập thơ “Tiếng hát Hòa bình” là hai ấn phẩm đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 Ngày thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam, là niềm tự hào và lòng kính trọng đối với nhiều thế hệ nối tiếp các vị lãnh đạo và cán bộ của Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu phát biểu nhấn mạnh: Cuốn sách “65 năm lịch sử Ủy ban Hòa bình Việt Nam” và tập thơ “Tiếng hát Hòa bình” là hai tác phẩm, hai công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Uông Chu Lưu đã trao tặng hai ấn phẩm cho đại diện các bộ, ban, ngành.

PV (Theo TTXVN)
.
.
.