Ra mắt cuốn sách ‘Nguyễn Đình Chiến: Tác phẩm - Chân dung văn học’

Thứ Bảy, 31/01/2015, 13:00
Nhân giỗ đầu nhà thơ Nguyễn Đình Chiến vào dịp cuối tháng Chạp, năm Giáp Ngọ, tức tháng 2/2015, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hội VHNT Việt Nam tại LB Nga, Câu lạc bộ văn học Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức ra mắt cuốn sách “Nguyễn Đình Chiến: Tác phẩm - Chân dung văn học” vào ngày 6/2.

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến quê ở xã Đại Minh (huyện Yên Bình, Yên Bái), xã giáp ranh với huyện Đoan Hùng (Phú Thọ), nghe nói xưa kia xã này thuộc huyện Đoan Hùng, nên đi đâu ông cũng nhận là người Phú Thọ. Ông từng là sỹ quan mặt trận Tây Lào trong kháng chiến chống Mỹ, sau về làm giảng viên Học viện Chính trị quân sự, rồi làm phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Ông là học viên khóa 3 Trường Viết văn Nguyễn Du, sau đó đi học tại Học viện viết văn Gorki (Liên Xô cũ). Ông từng đoạt giải A với bài thơ “Gặp lại các em” trong cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ năm 1981- 1982.

Bạn bè văn nghệ đều biết nhà thơ Nguyễn Đình Chiến có thời gian dài ở Liên bang Nga, thời gian ở đó ông vừa lao động kiếm sống, vừa sôi nổi hoạt động sáng tác văn học trong cộng đồng người Việt. Sau đó ông cùng gia đình trở về nước sinh sống. Sức khỏe ông dần giảm sút, dẫn đến bệnh tật, rồi mất. Trước đó, do yêu mến Nguyễn Đình Chiến, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã tuyển chọn, xuất bản các tác phẩm của ông.

Theo nguyện vọng của gia đình và bạn bè, nhân dịp giỗ đầu ông, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã xuất bản cuốn sách mới. Sách do nhà thơ Trần Quang Quý (cũng là một người bạn của Nguyễn Đình Chiến) tuyển chọn trên cơ sở các tác phẩm đã xuất bản và bản thảo do gia đình cung cấp.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Phần 1- Tác phẩm thơ; phần 2- Văn xuôi và tiểu luận; phần 3- Nguyễn Đình Chiến trong những góc nhìn. Sách dày 600 trang, nội dung đã thể hiện đầy đủ diện mạo về cuộc sống, sáng tác của nhà thơ Nguyễn Đình Chiến.

Hà Văn Thể
.
.
.