Ra mắt cuốn “Cây đèn gia bảo"

Thứ Sáu, 01/08/2014, 20:48
Chiều 1/8, NXB Hội Nhà văn đã tổ chức giới thiệu cuốn “Cây đèn gia bảo”, cuốn sách thứ 2 của tác giả Phạm Xuân Hiếu, một cây bút xuất sắc của thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi đã có mặt và chúc mừng tác giả: Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Khắc Trường, Tạ Duy Anh, Ngô Thảo, Sương Nguyệt Minh, Trần Quang Quý vv…

Vốn là một cộng tác viên lâu năm của Báo CAND, từng tham gia nhiều trại viết do Bộ Công an tổ chức, tác giả Phạm Xuân Hiếu đã có khoảng chục truyện ngắn in trên Văn Nghệ Công an, được bạn đọc trong và ngoài lực lượng Công an đánh giá cao. “Cây đèn gia bảo” là tập hợp những truyện ngắn của Phạm Gia Hiếu, trong đó, có nhiều tác phẩm đã in trên Văn Nghệ Công an.

Cuốn Cây đèn gia bảo.

Nói về cuốn sách mới của Phạm Xuân Hiếu, nhà văn Đình Kính nhận xét: Tác giả Phạm Xuân Hiếu có một lối đi riêng, không trộn lẫn giữa những người sáng tác: đó là lấy việc giải mã những hiện tượng nho nhỏ trong đời sống làm mục đích. Ông không biết những gì ngoài điều mình tường tận và biết khai thác thế mạnh của vốn sống đời thường,thú đam mê cổ vật làm đề tài. Đấy là lựa chọn bình tĩnh và khôn ngoan. Đọc anh, dễ dàng nhận ra tác giả quyện mình đồng hành cùng các nhân vật trong những trăn trở nơi cuộc sống thường nhật. Vốn sống là một trong những yếu tố hàng đầu để có tác phẩm thì tác giả “Cây đèn gia bảo” có điều đó…

Nhà thơ Phan Hoàng chia sẻ: tác giả Phạm Xuân Hiếu đang dấn bước trong thế giới độc đáo của riêng mình, luôn mong muốn mang được cái gì đó đến cho bạn đọc tri âm: ‘Giữa thời đại bùng nổ thông tin giải trí, người ta tìm đọc truyện của mình là rất quý. Vì vậy, tôi chủ trương viết trước hết phải hấp dẫn, sau đó, giúp bạn đọc biết thêm, hiểu thêm và rút tỉa được kinh nghiệm gì mới lạ, bổ ích và giàu tính nhân văn

Thanh Hằng
.
.
.