Ra mắt chương trình truyền hình thực tế "Cặp đôi hoàn hảo"

Thứ Năm, 29/09/2011, 18:12
Ngày 28/9, 8 cặp đôi gồm 8 ca sĩ và 8 người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế "Cặp đôi hoàn hảo 2011" do Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Cát Tiên Sa tổ chức chính thức "trình làng".

Sự xuất hiện của những gương mặt nổi tiếng nhưng không "dính dáng" gì đến ca hát xưa nay: vận động viên thể hình Phạm Văn Mách, “giáo sư Cù Trọng Xoay” (Đinh Tiến Dũng) bên cạnh các cặp đôi như Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư, Đoan Trang - Trấn Thành gây chú ý bởi những ẩn số khó đoán mà lợi thế chưa hẳn nghiêng về những gương mặt đã quen với công chúng âm nhạc.

Được mua bản quyền và thực hiện theo chương trình truyền hình thực tế "Just the two of us" của kênh BBC, Anh Quốc, phiên bản Việt có tên gọi "Cặp đôi hoàn hảo", trong đó 8 ca sĩ nổi tiếng sẽ bắt cặp với 8 nhân vật nổi tiếng song ca các ca khúc thuộc 8 thể loại âm nhạc trong các đêm thi đấu và loại trực tiếp, chương trình gây chú ý không chỉ bởi "thương hiệu" đã được khẳng định bởi những cơn sốt đã tạo nên thời gian gần đây tại 17 quốc gia đã mua bản quyền và sản xuất: Australia, Nga, Thụy Sĩ, Hy Lạp, Hà Lan, Trung Quốc, Ba Lan…

8 cặp đôi thi tài trong "Cặp đôi hoàn hảo".

Sự chú ý được dồn vào Phạm Văn Mách, vận động viên thể hình nổi tiếng với bộ sưu tập giải thưởng đủ đầy từ cấp quốc gia đến khu vực và thế giới cùng ca sĩ Mai Hương. Với “giáo sư Cù Trọng Xoay” (Đinh Tiến Dũng), nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực nhưng… chả liên quan gì nhiều đến ca hát. Đến với "Cặp đôi hoàn hảo", anh thẳng thắn thừa nhận, "chuyên môn" lần này phải dựa cả vào bạn diễn, ca sĩ Phương Linh. "Giáo sư" tất nhiên phải đóng góp bằng trí thông minh, sự sáng tạo và cả những chiến thuật, tiểu xảo mới mong thuyết phục khán giả.

6 cặp đôi còn lại: Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư, Đoan Trang - Trấn Thành, Trung Dũng - Hà Anh, Minh Quân - Lê Khánh, Noo Phước Thịnh - Ái Phương và Ngọc Anh - Quách Ngọc Ngoan. Dự kiến, "Cặp đôi hoàn hảo" sẽ chính thức bắt đầu vào tối chủ nhật tuần đầu tiên của tháng 10 (9/10) tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. 7 đêm thi còn lại diễn ra vào các tối chủ nhật hằng tuần tiếp theo.

Giải thưởng gồm giải vàng trị giá 200 triệu đồng, giải bạc 150 triệu đồng, giải đồng 120 triệu đồng và nhiều giải thưởng phụ khác

N.Nguyễn
.
.
.