Ra mắt CLB “Nhà báo với công tác dân số”

Thứ Tư, 23/04/2014, 09:07
Chiều 22/4, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã tổ chức ra mắt CLB “Nhà báo với công tác dân số” tại Hà Nội. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ, đại diện Ban Tuyên giáo TW và Tổng Biên tập của nhiều tờ báo…

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền của ngành Y tế nói riêng và của lĩnh vực DS-KHHGĐ nói riêng. Để hạ thấp tỉ lệ dân số trong nhiều năm liên tiếp và chúng ta đang được hưởng thành quả về cơ cấu “dân số vàng” hiện nay có sự đóng góp quan trọng của báo chí, để tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện tốt công tác KHHGĐ nhiều năm liên tục. Thời gian tới, mong báo chí tiếp tục đồng hành cùng ngành Y tế trong tuyên truyền giải quyết đồng bộ các vấn đề về DS-KHHGĐ: nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phát huy lợi thế cơ cấu “dân số vàng”, chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số.

Ban Chủ nhiệm CLB “Nhà báo với công tác dân số” ra mắt.

Quyết định thành lập CLB “Nhà báo với công tác dân số” do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành. Ban Chủ nhiệm gồm 15 thành viên, do nhà báo Trần Bá Dung là Chủ tịch. Nhà báo, TS Phạm Miên, Tổng Biên tập Báo CAND là thành viên của Ban Chủ nhiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến và Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Dương Quốc Trọng hy vọng, CLB “Nhà báo với công tác dân số” ra đời sẽ là cầu nối tích cực giữa lĩnh vực dân số với người dân

Dạ Miên
.
.
.