Quy hoạch bảo tồn di tích cố đô Huế

Thứ Năm, 10/05/2007, 18:32
Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa kiến nghị các Bộ, ngành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di tích cố đô Huế giai đoạn 2006 - 2020. Tổng kinh phí đề nghị điều chỉnh là 3.000 tỷ đồng cùng với cơ chế quản lý phù hợp để bảo tồn và phát huy toàn diện di tích Huế.

Sáng 8/5, Hội đồng di sản văn hoá quốc gia Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị của quần thể di sản văn hóa Huế trong thời gian qua. Đây là buổi làm việc để có cơ sở tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế giai đoạn 2006 - 2010.

Từ thực tế kiểm tra hiện trạng di tích Huế trong thời gian qua, Hội đồng di sản quốc gia đánh giá cao nỗ lực của Thừa Thiên - Huế trông việc phục hồi và phát huy giá trị quần thể di sản văn hóa Huế.

Theo đó, trong 10 năm qua với  nguồn kinh phí trên 322 tỷ đồng, công cuộc bảo tồn di tích Huế đã đạt được những thành tựu to lớn, như: Công trình Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, cung Diên Thọ, cung Trường Sanh, Duyệt Thị Đường và các lăng Tự Đức, Minh Mạng, chùa Thiên Mụ…

Đến nay, di sản văn hóa Huế đã thực sự vượt qua thời kỳ nguy cấp, chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển

Văn Hiếu
.
.
.