Quảng Nam bổ sung hơn 330 tỷ đồng xây dựng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Thứ Sáu, 15/07/2011, 09:43
Ngày 14/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã ký quyết định bổ sung hơn 330 tỷ đồng xây dựng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, nâng tổng mức đầu tư xây dựng của công trình này lên đến hơn 411 tỷ đồng.

Theo đó, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có quy mô sau khi điều chỉnh như sau: kích thước khối tượng có chiều dài theo đường thẳng 86,5m, chiều dài cung 120m; chiều cao lớn nhất 18,0m; chiều dày khối tượng lớn nhất 21,6m; chiều dày hai đầu vách tượng 8,0m; kết cấu: móng, khung, sườn bê tông cốt thép; bên ngoài ốp đá granite.

Trụ huyền thoại mẹ: gồm 8 trụ cao 9,0m, đường kính vỏ trụ 1,65m, đường kính lõi trụ 1,45m chất liệu bằng đá granite. Bên cạnh đó, công trình còn được bổ sung các hạng mục: sân hành lễ và thác nước, hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật; cấp nước sân vườn; hệ thống âm thanh, camera quan sát…

Được biết, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được khởi công xây dựng từ tháng 7/2009 tại núi Cấm, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lấy nguyên mẫu là Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, quê ở Quảng Nam

K.H.
.
.
.