Quảng Nam: Bắt đầu vào mùa khách du lịch

Thứ Năm, 25/10/2007, 14:07
Những ngày gần đây, lượng khách đến Hội An rất đông, chủ yếu là khách châu Âu và Thái Lan. Sắp tới, số du khách sẽ còn tiếp tục tăng cao vì đã bắt đầu vào mùa nghỉ của các nước này.

Ngày 23/10, phòng hướng dẫn tham quan thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao thị xã Hội An cho biết, trong mấy ngày qua, từ ngày 20 đến 22/10, đô thị cổ Hội An đón tổng cộng 6.600 du khách, trong đó có 6.000 du khách quốc tế, gồm khoảng 2.000 du khách châu Âu và 4.000 khách Thái Lan, số còn lại là khách trong nước.

Doanh thu từ tiền bán vé tham quan đạt 409 triệu đồng Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Nhung, trưởng văn phòng hướng dẫn tham quan Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao, Hội An cho biết; trong ngày 26, 27 tới Hội An sẽ đón khoảng 2.000 khách Thái Lan tới tham quan phố cổ, các làng nghề truyền thống và mua sắm tại đây.

Cũng theo bà Nhung, nguyên nhân lượng khách Thái Lan ở Hội An tăng đột biến là do mùa này ở Thái Lan những công chức, giáo viên được nghỉ (giống như nghỉ hè ở Việt Nam).

Theo thống kê chưa đầy đủ thì riêng ngày 23/10, Hội An đón gần 1.000 du khách đi bằng tàu biển cập cảng Đà Nẵng vào thăm phố cổ, làng gốm Thanh Hà và một số làng nghề khác tại Hội An, Mỹ Sơn.

Dự báo từ nay đến cuối năm khách quốc tế đến Hội An sẽ tiếp tục tăng cao, lý do các nước châu Âu bắt đầu vào mùa nghỉ đông

Thy Ngân
.
.
.