Quảng Bình: Phát hiện rìu đá cách đây 5.000 năm

Thứ Bảy, 02/08/2008, 10:50
Tại xã Tân Thủy (huyện Lệ Thủy), đoàn khảo cổ đã phát hiện 2 chiếc rìu đá có niên đại cách ngày nay khoảng 5.000 năm thuộc văn hóa Bàu Tró.

Sáng 31/7, tin từ Bảo tàng Quảng Bình cho biết: Chỉ trong một thời gian ngắn, Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm được 40 hiện vật có giá trị phản ánh về con người, quê hương, lịch sử Quảng Bình… ở xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy.

Đặc biệt, cũng tại xã Tân Thủy, đoàn khảo cổ đã phát hiện 2 chiếc rìu đá có niên đại cách ngày nay khoảng 5.000 năm thuộc văn hóa Bàu Tró.

Chiếc thứ nhất có hình tứ giác bằng đá lửa silic màu xanh xám... Chiếc thứ hai phát hiện tại nhà ông Nguyễn Đức Phú có vai vuông hơi xuôi, rìu được ghè đẽo mài toàn thân, có màu vàng nhạt, một mặt cong khum, thiết diện dọc hình chữ V...

Theo một số nhà khảo cổ học, số rìu đá trên của người nguyên thủy, đó là công cụ do họ chế tác, ghè đẽo, mài để sử dụng tìm kiếm thức ăn

S.Lam
.
.
.