Quảng Bình: Đề nghị công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là di sản thiên nhiên thế giới lần hai

Thứ Tư, 13/01/2010, 10:25
Sáng 12/1, ông Lưu Minh Thành, Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (PNKB) cho biết: UBND tỉnh Quảng Bình và Ban quản lý PNKB đã trình lên Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO hồ sơ đề nghị công nhận PNKB là di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai.

Theo hồ sơ đề nghị PNKB lần này dựa trên tiêu chí đa dạng sinh học. Hiện các nhà khoa học đã xác định tại PNKB có 2.394 loài thực vật bậc cao, trong đó nhiều loài đặc biệt quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam như nghiến, chò đãi, chò nước, sao, trai, hoàng đàn giả, mun sọc, huê sọc, sao Bắc Bộ, các loài lan hài...

Về động vật, đã phát hiện được 1.072 loài, trong đó có 140 loài thú lớn, 36 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và 23 loài được liệt kê trong danh mục bảo vệ toàn cầu của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN); 356 loài chim; 162 loài cá; 97 loài bò sát; 47 loài lưỡng cư, trong đó có 18 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và 6 loài được liệt kê trong danh mục IUCN; 270 loài bướm và 50 loài động vật thủy sinh.

Đặc biệt, ở đây còn có 10 loài thuộc bộ linh trưởng, chiếm trên 50% tổng số loài linh trưởng ở Việt Nam, trong đó có 7 loài được ghi tên trong Sách Đỏ. Ngoài ra, ở PNKB còn có một khu rừng bách xanh trên núi đá vôi có độ tuổi hơn 400 năm ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển. Được biết, đây là rừng bách xanh trên núi đá vôi thuần chủng lớn nhất còn sót lại ở Việt Nam

S.Lam
.
.
.