Kỳ họp thứ 5 Hội đồng phê bình, lý luận văn học nghệ thuật Trung ương:

Quan tâm đến các vấn đề thời sự của đất nước

Thứ Hai, 17/12/2012, 13:41
Ngày 16/12, Hội đồng phê bình, lý luận văn học nghệ thuật Trung ương (PBLLVHNT TW) đã tiến hành kỳ họp thứ 5, do PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì với sự tham dự của các thành viên Hội đồng, đại diện một số ban, ngành TW; lãnh đạo các hội chuyên ngành TW..v.v…

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nội dung chính của kỳ họp là đánh giá các hoạt động của Hội đồng trong năm 2012 và thảo luận về những công việc trọng tâm trong năm 2013. Kết quả nổi bật năm qua của Thường trực Hội đồng là đã kiên trì các chủ trương, biện pháp đã được thông qua, cùng các thành viên hoàn thành khối lượng công việc lớn. Đặc biệt, Hội đồng có sự chuyển biến trong phối, kết hợp giữa Hội đồng với một số Hội đồng chuyên ngành ở TW và địa phương, để mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về LLPBVHNT, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo gắn với vấn đề thời sự của đất nước v.v…

Báo cáo chi tiết hoạt động của Hội đồng, PGS.TS Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, cho biết: Hội đồng đã hoàn chỉnh Đề án khoa học cấp Nhà nước “Lý luận văn nghệ ở Việt Nam - thực tiễn và định hướng phát triển”, được Bộ KH-CN thông qua; phối hợp với Ban Tuyên giáo TW khảo sát tình hình triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”, kết luận của Ban Bí thư về đề án “Chống quan điểm sai trái trong VHNT”, Chỉ thị của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” và báo cáo Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW, kiến nghị sớm triển khai một số cơ chế chính sách thúc đẩy hoạt động VHNT..v.v…

PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng PBLLVHNT TW và các đại biểu trao đổi trong giờ giải lao hội nghị.

Hội đồng phối hợp với 4 hội chuyên ngành TƯ tổ chức các hội thảo, tọa đàm chủ đề “Sáng tạo VHNT về đề tài lịch sử”, tạo tiền đề cho thành công của hội thảo toàn quốc diễn ra ngày 15/12 tại Hà Nội. Hội đồng cũng tiến hành xét tặng thưởng các công trình LLPBVHNT và đã có 160 tác phẩm của 67 đơn vị gửi về v.v...

Thời gian tới, Hội đồng sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ: Tổ chức xét, trao tặng thưởng cho các tác phẩm, công trình LLPBVHNT vào đầu năm 2013; tiếp tục khảo sát tình hình triển khai Nghị quyết 23; phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lực lượng trẻ viết LLPBVH và rút kinh nghiệm để phối hợp với một số hội chuyên ngành TƯ triển khai tiếp.

Các thành viên Hội đồng cũng thảo luận nhiều nội dung quan trọng, nhằm góp phần định hướng, phát triển VHNT, đặc biệt là triển khai đề án “Lý luận văn nghệ ở Việt Nam - thực tiễn và định hướng phát triển”. Vì thế, trong kết luận kỳ họp, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh nhấn mạnh các yêu cầu để thực hiện được mục tiêu: huy động trí tuệ, công sức của từng thành viên Hội đồng; thu hút trí tuệ của các nhà khoa học trong toàn quốc..v.v…

PV
.
.
.