Phục hồi nguyên trạng di tích Quan tượng đài triều Nguyễn

Chủ Nhật, 22/09/2013, 09:59
Chiều 21/9, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế phối hợp với Phân viện KHCN xây dựng miền Trung tổ chức lễ bàn giao công trình Quan tượng đài - Đài thiên văn triều Nguyễn (nằm phía Tây Nam Kinh thành Huế), thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế.

Với số vốn 3,8 tỷ đồng từ nguồn thu vé, từ tháng 10/2012, Trung tâm BTDT cố đô Huế đã cho phục hồi Quan tượng đài trên diện tích 924m2 gồm các hạng mục: Đình Bát phong, nền đài, hệ thống đèn chiếu sáng và thoát nước…

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT cố đô Huế cho biết: Khu vực Quan tượng đài là nơi Khâm Thiên Giám của triều Nguyễn đặt đài quan sát thủy văn để dự báo thời tiết. Trước đó, do thời gian và chiến tranh nên Quan tượng đài chỉ còn là phế tích. Việc phục hồi di tích góp phần bảo vệ giá trị văn hóa và lịch sử của triều Nguyễn

Lê Anh
.
.
.