Phát hiện tường thành cổ thời nhà Lê tại Hà Tĩnh

Chủ Nhật, 18/01/2015, 11:16
Ngày 17/1, tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Bảo tàng Hà Tĩnh vừa phát hiện một đoạn tường thành cổ dài gần 300m, cao 2,5m, rộng 0,85m.

Những nghiên cứu ban đầu khẳng định đoạn tường thành trên thuộc thời vua Lê Lợi. Được biết, đoạn tường thành cổ nằm ở khu vực núi Chuối thuộc dãy núi Thiên Nhẫn, ở xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Một số nhà nghiên cứu về văn hóa, khảo cổ đưa ra nhận định: đoạn tường thành trên thuộc hệ thống thành lũy do tướng Nguyễn Tuấn Thiện chỉ huy xây dựng vào khoảng năm 1418 - 1425, nhằm bảo vệ căn cứ nơi đóng quân của nghĩa quân Lam Sơn trong kháng chiến chống quân Minh. Tường thành được xây ghép bằng đá tự nhiên.

Hiện cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đã có phương án để bảo vệ bức tường thành cổ này.

Sông Lam
.
.
.