Phát hiện thêm trống dồng Đông Sơn cổ

Thứ Hai, 17/05/2010, 16:20
Ông Lò Đình Múi, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Người dân địa phương vừa phát hiện thêm hai chiếc trống đồng cổ.

Một chiếc được tìm thấy ở bản Sạy (xã Tam Lư), có đường kính mặt trống là 40cm, chiều cao thân trống là 30cm, trọng lượng là 20kg, có nhiều hoa văn tinh xảo. Chiếc trống đồng cổ phát hiện ở núi Pha Dơn (xã Trung Xuân), có đường kính mặt trống là 45cm, chiều cao thân là 35cm, nặng 25kg. Căn cứ vào một số hoa văn hình cóc trên mặt trống, bước đầu xác định đây là hai chiếc trống đồng Đông Sơn, loại Heger II.

Năm 2008, cơ quan chức năng huyện Quan Sơn cũng đã kịp thời vận động người dân bản Nà Tuồng (xã Sơn Thủy) giao nộp hai chiếc trống đồng cổ nặng 18kg và 35kg mà họ tình cờ phát hiện.

Những chiếc trống đồng này đang được lưu giữ tại cơ quan chức năng huyện Quan Sơn

L.Q.
.
.
.