Phát động chiến dịch truyền thông về phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em

Thứ Hai, 06/12/2010, 11:00
Ngày 5/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Trung tâm Phụ nữ và Phát triển phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha (AECID) đã tổ chức "Lễ phát động chiến dịch truyền thông về phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em và giới thiệu về ngôi nhà bình yên", với sự tham gia của hơn 500 đại biểu các cơ quan Trung ương và các địa phương; đại diện các cơ quan tài trợ và các tổ chức quốc tế.

Ban tổ chức đã triển lãm 32 pano trưng bày một số hình ảnh, hiện vật về nạn nhân và các hoạt động hỗ trợ nạn nhân tại Ngôi nhà Bình yên; giới thiệu cuốn tự chuyện do các nạn nhân viết về thân phận, cuộc đời và những suy nghĩ, cảm nhận của họ trong thời gian bị mua bán và trở về; giao lưu với các đại biểu, đại diện cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng chống tội phạm - Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Phòng, chống tệ nạn Xã hội tỉnh Lào Cai…

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, từ năm 2004 - 2010, trên toàn quốc đã xảy ra 1.949 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em với 3.543 đối tượng phạm pháp, lừa bán 4.793 nạn nhân. Vì vậy, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em là cuộc đấu tranh thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức trong nước, quốc tế và cả cộng đồng; trong đó sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác tăng cường mạng lưới, chuyển giao, hỗ trợ nạn nhân là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cần thiết.

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã ký cam kết hưởng ứng chiến dịch và cam kết của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tăng cường mạng lưới tiếp nhận, chuyển giao và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về

Thái Thuần
.
.
.