Nửa tỉ đồng cho người đoạt danh hiệu "Hoa hậu thế giới người Việt"

Thứ Sáu, 25/06/2010, 10:58
Thí sinh đạt danh hiệu Hoa hậu thế giới người Việt 2010, ngoài mức giải thưởng 500 triệu đồng, sẽ được nhận những phần thưởng hấp dẫn khác và cam kết dành thời gian hợp lý cho các hoạt động từ thiện xã hội mang danh nghĩa cuộc thi.

Theo thông tin từ Ban tổ chức "Hoa hậu thế giới người Việt 2010", cuộc thi do Công ty CP Du lịch Vinpearl Land đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện thì sau hơn hai tháng vận động và tuyển chọn, cuộc thi sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27/6 với vòng sơ tuyển và bán kết khu vực châu Âu và khu vực SNG tại London (Anh) và Moskva (Nga).

Các thí sinh được lọt vào vòng chung kết (bao gồm các thí sinh trong nước và nước ngoài) sẽ tiếp tục được tham dự một khóa đào tạo đặc biệt tại Vinpearl Land trong 5 ngày về kỹ năng trình diễn, giao tiếp cũng như tìm hiểu kiến thức văn hóa, truyền thống dân tộc về đất nước, con người Việt Nam và ngôn ngữ tiếng Việt… 

Hoa hậu thế giới người Việt 2007.

Cũng theo Ban tổ chức, toàn bộ số tiền bán vé thu được trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010 diễn ra tại Vinpearl Land Nha Trang ngày 21/8 và đấu giá quyền trao vương miện cho hoa hậu trong đêm chung kết sẽ được sử dụng cho các hoạt động từ thiện xã hội mang danh nghĩa cuộc thi trong niên hạn 2 năm.

Về phía thí sinh đạt danh hiệu hoa hậu, ngoài mức giải thưởng 500 triệu đồng như đã công bố, Hoa hậu thế giới người Việt 2010 sẽ còn được nhận những phần thưởng hết sức hấp dẫn khác như: Được quyền sử dụng 1 phòng nghỉ tại Vinpearl Resort & Spa ở Nha Trang, sử dụng tất cả các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cao cấp tại Vincharm spa trong vòng 2 năm, trở thành đại diện hình ảnh cho thương hiệu Vinpearl.

Tuy nhiên, bên cạnh những quyền lợi dành tặng, Ban tổ chức cũng sẽ yêu cầu thí sinh đoạt danh vị Hoa hậu cam kết dành thời gian hợp lý cho các hoạt động từ thiện xã hội mang danh nghĩa cuộc thi, đồng thời tham gia nhiều vào các hoạt động mang tính cộng đồng xã hội nhằm thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình

Ngọc Nguyễn
.
.
.